“Cánh én hồng” miệt mài lan tỏa giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi

15:22, 17/06/2025

Gắn bó với công tác đội từ thuở ban đầu bỡ ngỡ đến “say nghề”, thầy Nguyễn Thành Nhân- giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thành Đông A (huyện Bình Tân) đã miệt mài gieo yêu thương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho đội viên, thiếu nhi.

Thầy Nguyễn Thành Nhân luôn đồng hành, chăm lo và hết lòng vì đàn em thân yêu.
Thầy Nguyễn Thành Nhân luôn đồng hành, chăm lo và hết lòng vì đàn em thân yêu.
Vun đắp những phong trào

Với 9 năm giảng dạy bộ môn âm nhạc tại trường, bằng tình yêu nghề cháy bỏng và khát khao đem đến “luồng gió mới” cho môn học được coi là “môn phụ” này, thầy giáo trẻ Nguyễn Thành Nhân đã không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác triệt để công nghệ thông tin và các dụng cụ âm nhạc. Cùng với đó, trong giờ học thầy còn thường hay tổ chức các trò chơi, giao lưu âm nhạc, tạo bầu không khí vui vẻ,… Từ đó, rèn cho học sinh sự tự tin, sớm hình thành những ước mơ nghệ thuật và giúp phong trào văn nghệ của nhà trường ngày càng sôi nổi.

Song song với công việc chuyên môn, thầy Nhân còn là tổng phụ trách Đội tài năng, tâm huyết và không ngừng sáng tạo để viết thêm những câu chuyện đẹp trong vườn hoa giáo dục măng non. Theo thầy Nhân, giáo viên làm tổng phụ trách Đội được ví như “kỹ sư tâm hồn” giúp thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, tạo môi trường rèn luyện cho đội viên. Và để làm tốt công tác giáo dục thế hệ tương lai cho đất nước thì người giáo viên làm tổng phụ trách Đội phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đi cùng với đó là tận tâm với học sinh, hướng dẫn giáo dục các em thực hiện tốt nhiệm vụ của người đội viên, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 

Thầy Nhân cho biết: Muốn giáo dục đội viên, thiếu nhi phải đưa phong trào đội đi lên. Ở đó, vai trò của người tổng phụ trách là không nhỏ. Chính vì thế, cùng với việc học hỏi các thế hệ đi trước, thầy luôn gần gũi, nắm bắt tâm lý, tận tình hướng dẫn các em học sinh. Đồng thời, phát động và tổ chức nhiều phong trào đội bổ ích giúp các em tăng thêm kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Nổi bật, phải kể đến các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thiếu nhi. 5 năm qua, đã có hàng chục ngàn lượt thiếu nhi tham gia các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn; 100% đội viên, nhi đồng thực hiện tốt phong trào đọc đồng thanh “5 điều Bác Hồ dạy” vào đầu giờ học; phong trào Trần Quốc Toản, hành trình về địa chỉ đỏ, hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu truyền thống Đội, vẽ tranh biển đảo cũng được tổ chức hiệu quả, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi...

Em Lưu Bảo Trâm- học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Thành Đông A bày tỏ: “Không chỉ truyền cảm hứng cho em thêm yêu thích môn âm nhạc, thầy Nhân còn tận tình dẫn dắt, khích lệ học sinh chúng em đến với các hoạt động đội. Từ đó, chúng em luôn vươn lên học tập tốt, rèn luyện chăm”.

Hết lòng vì đàn em thân yêu

Đội viên, thiếu nhi là mầm non tương lai của đất nước. Để những mầm non ấy nở hoa, vai trò của người giáo dục là vô cùng quan trọng. Vì lẽ đó, thầy Nhân luôn tâm niệm rằng, bản thân không chỉ là một giáo viên mà còn là người bạn đồng hành cùng các em trong hành trình trưởng thành. 

Với mong muốn hướng các em tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, thầy đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới. Đáng chú ý, mô hình “Xuân ấm áp- Tết yêu thương”, “Heo đất yêu thương” và “Xe phân loại rác thải” đã giáo dục tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho học sinh. Kết quả, 5 năm qua đã trao tặng trên 320 suất học bổng, 50 chiếc xe đạp, 64 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với hơn 180 triệu đồng.
Bên cạnh đó, thầy còn tham mưu Ban giám hiệu nhà trường, tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa chăm sóc, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.

Từ đó, đã vận động giúp đỡ 1.650 em thuộc diện hộ nghèo và khó khăn, với khoảng 330 triệu đồng. Đó là chưa kể, liên đội còn thực hiện phong trào, chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, phát động thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”...

Trong những năm qua, dưới sự yêu thương, dìu dắt của người giáo viên làm tổng phụ trách Đội ấy, các em học sinh ngày càng chăm chỉ trong học tập, đoàn kết hơn, biết yêu thương và đồng cảm với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hơn thế, nhiều thế hệ học trò đã được chắp cánh ước mơ để rồi lớn lên từng ngày. Còn liên đội trường đạt thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện nhiều năm liền, nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Huyện Đoàn Bình Tân và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.

Giáo dục đội viên qua hoạt động ý nghĩa.
Giáo dục đội viên qua hoạt động ý nghĩa.

Riêng cá nhân thầy, đã gặt hái được những thành tích đáng khích lệ như: đạt danh hiệu “Phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc” năm 2024, đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” tỉnh Vĩnh Long năm 2024, đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Vĩnh Long năm 2024 và nhiều bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn. Đặc biệt, thầy còn 1 trong 2 cá nhân tiêu biểu của tỉnh đạt giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025.

Thầy Nhân chia sẻ: “8 năm gắn bó với công tác đội là niềm vui cũng là vinh dự của bản thân. Thời gian tới, tôi sẽ luôn giữ mãi được ngọn lửa nhiệt huyết với màu áo tổng phụ trách Đội, hết lòng vì đàn em thân yêu, để từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường cũng như trong sự nghiệp trồng người”.

 Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh