Chợ Vĩnh Long đông đúc ngày đưa ông Táo

Cập nhật, 09:35, Thứ Bảy, 14/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Cứ theo thông lệ vào ngày 23 tháng Chạp, mọi người lại đến chợ sắm lễ vật tiễn ông Táo về trời. Chính vì vậy chợ ngày đưa ông Táo cũng trở nên tấp nập hơn, các loại hàng hóa như trái cây, bánh, bông hoa cũng được bày bán hết sức đa dạng.

Ghi nhận tại chợ Vĩnh Long vào sáng nay.

Ngọc Liễu (thực hiện)

Chợ đông đúc ngay từ sáng sớm.
Chợ đông đúc ngay từ sáng sớm.

 

Cá chép được bán theo “combo”: 3 con 20.000đ!
Cá chép được bán theo “combo”: 3 con 20.000đ!

 

Đồ cúng gồm bộ đưa và bộ rước có giá 10.000đ.
Đồ cúng gồm bộ đưa và bộ rước có giá 10.000đ.

 

Trái cây được giữ mức ổn định: quýt 25.000- 70.000 đ/kg, xoài 35.000- 55.000 đ/kg, bưởi 25.000- 35.000 đ/kg,…
Trái cây được giữ mức ổn định: quýt 25.000- 70.000 đ/kg, xoài 35.000- 55.000 đ/kg, bưởi 25.000- 35.000 đ/kg,…

 

Hoa cúc lưới có giá 25.000- 45.000 đ/bó, đồng tiền 4.000- 5.000 đ/bông,…
Hoa cúc lưới có giá 25.000- 45.000 đ/bó, đồng tiền 4.000- 5.000 đ/bông,…

 

Quầy bánh dân gian thu hút rất đông khách hàng; trong đó xôi, chè trôi nước được chọn mua nhiều nhất.
Quầy bánh dân gian thu hút rất đông khách hàng; trong đó xôi, chè trôi nước được chọn mua nhiều nhất.

 

Các tin khác: