Chợ Vĩnh Long ngày đầu thực hiện Chỉ thị 19

Cập nhật, 18:41, Thứ Sáu, 01/10/2021 (GMT+7)

Từ 0 giờ ngày 1/10/2021, tỉnh Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ  tướng Chính phủ.

Tại chợ Vĩnh Long sáng ngày 1/10/2021, Ban Quản lý chợ đã mở các chốt kiểm dịch ra vào chợ cho người dân tự do mua, bán. Đồng thời tổ chức, sắp xếp lại trật tự các quầy buôn bán; nghiêm cấm các xe chở hàng vào chợ,

Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng nay, nhiều tiểu thương chưa trở lại mua bán; người đi chợ cũng thưa thớt hơn so với trước đây.

HÙNG HẬU (thực hiện)

Cổng vào chợ được mở, nhưng có người trực hướng dẫn.
Cổng vào chợ được mở, nhưng có người trực hướng dẫn.

 

Khu chợ rau ít có người mua.
Khu chợ rau ít có người mua.

 

 

Khu dịch vụ sử khóa, sửa giày dép chỉ vài chỗ mở cửa hoạt động.
Khu dịch vụ sử khóa, sửa giày dép chỉ vài chỗ mở cửa hoạt động.

 

Chợ thịt cũng vắng người mua.
Chợ thịt cũng vắng người mua.

 

Khu chợ cá còn nhiều tiểu thương chưa trở lại mua bán.
Khu chợ cá còn nhiều tiểu thương chưa trở lại mua bán.

 

Chợ cá cũng thưa thớt người mua.
Chợ cá cũng thưa thớt người mua.

 

Tuyến đường chính (đường 1/5) ngày thường người đi chen chút, nhưng nay thưa thớt.
Tuyến đường chính (đường 1/5) ngày thường người đi chen chút, nhưng nay thưa thớt.

 

 Những tuyến đường, các khu chợ ít người đi.
Những tuyến đường, các khu chợ ít người đi.

 

 Những tuyến đường, các khu chợ ít người đi.
Những tuyến đường, các khu chợ ít người đi.