Độc lạ thanh long "tổ yến"

Cập nhật, 21:36, Thứ Tư, 10/02/2021 (GMT+7)

Vườn thanh long sai oằn trái này là của ông Lưu Vạn Trường (ấp 6, xã Hậu Lộc- Tam Bình).

Giống thanh long có nguồn gốc từ Israel và được ông đặt tên là thanh long “tổ yến”. Theo ông, tên gọi này được dựa trên các đặc tính của trái là vỏ vàng, ruột trắng trong như tổ yến, khả năng kháng bệnh, neo trái lên đến 21 ngày, năng suất đạt cao.

Hiện thanh long “tổ yến” đang hút hàng và được ông Trường bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh với giá 120.000- 150.000 đ/kg.

TẤN TÂN- NGỌC LIỄU ( thực hiện)

 
Thanh long trồng 9 tháng có thể cho trái
Thanh long trồng 9 tháng có thể cho trái

 

Ông bắt đầu bán trái từ ngày 23 tháng Chạp, mỗi ngày bán được khoảng 200kg.
Ông bắt đầu bán trái từ ngày 23 tháng Chạp, mỗi ngày bán được khoảng 200kg.

 

 

 

 Trái thanh long có màu vàng ươm, ruột trắng trong, vị ngọt thanh.
Trái thanh long có màu vàng ươm, ruột trắng trong, vị ngọt thanh.

 

Thanh long khi vừa cắt vẫn có màu xanh, tuy nhiên sau 2 ngày trái sẽ vàng ươm đẹp mắt.
Thanh long khi vừa cắt vẫn có màu xanh, tuy nhiên sau 2 ngày trái sẽ vàng ươm đẹp mắt.

 

 

 

 

 Thanh long có thể đạt trọng lượng 800g- 1kg.
Thanh long có thể đạt trọng lượng 800g- 1kg.

 

 Thanh long có thể đạt trọng lượng 800g- 1kg.
Thanh long có thể đạt trọng lượng 800g- 1kg.

 

Hiện thanh long được bán lẻ tại thị trường TP Hồ Chí Minh, với giá mỗi ký từ 120.000- 150.000đ.
Hiện thanh long được bán lẻ tại thị trường TP Hồ Chí Minh, với giá mỗi ký từ 120.000- 150.000đ.