Muôn kiểu dừng, đậu của người đi xe mô tô- xe máy

Cập nhật, 17:08, Thứ Ba, 05/05/2020 (GMT+7)

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, quy định về việc dừng và đỗ xe trên đường bộ là phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Trong khu vực đô thị, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông.

Vi phạm các hành vi này đều bị xử phạt vi phạm hành chính, gây tai nạn bị tước giấy phép lái xe có thời hạn và áp dụng các hình thức phạt khác tùy theo mức độ thiệt hại.

Tuy nhiên, hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường, không khó bắt gặp hình ảnh người đi xe mô tô, xe máy, dừng đậu xe tùy tiện gây cản trở giao thông. Những hành vi ấy gián tiếp gây ra những vụ va chạm, tai nạn giao thông cho người đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.

Một số hình ảnh điển hình được phóng viên ghi nhận để chúng ta cùng suy ngẫm, cùng nhắc nhở để thực hiện an toàn giao thông, văn hóa giao thông.

NGUYÊN HẠNH (thực hiện)

Ngang nhiên dừng xe trò chuyện trên phần đường xe chạy. Ảnh chụp trên đường Tân Hạnh- Tân Hòa (TP Vĩnh Long).
Ngang nhiên dừng xe trò chuyện trên phần đường xe chạy. Ảnh chụp trên đường Tân Hạnh- Tân Hòa (TP Vĩnh Long).

 

Đậu xe nhìn rất “trật tự”, nhưng quay xe ngang lòng đường, chiếm làn xe chạy.
Đậu xe nhìn rất “trật tự”, nhưng quay xe ngang lòng đường, chiếm làn xe chạy.

 

Đậu xe giữa lòng đường đô thị gây cản trở giao thông giao lộ đường 3 Tháng 2.
Đậu xe giữa lòng đường đô thị gây cản trở giao thông giao lộ đường 3 Tháng 2.

 

 

Mặc dù có vạch kẻ đường cho phép đậu xe 2 bánh và xe thô sơ từ vạch trở vào, nhưng người điều khiển để xe chắn ngang đường.
Mặc dù có vạch kẻ đường cho phép đậu xe 2 bánh và xe thô sơ từ vạch trở vào, nhưng người điều khiển để xe chắn ngang đường.

 

 

 Người đi xe đạp và người đi bộ trò chuyện trên phần đường xe chạy  trên đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long)
Người đi xe đạp và người đi bộ trò chuyện trên phần đường xe chạy trên đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long)

 

 

Khách đến ăn uống hàng quán trên vỉa hè đậu xe tùy tiện lấn hết làn xe, người tham gia giao thông buộc phải đi trên làn ngược chiều  trên đường Lý Thường Kiệt (Phường 1- TP Vĩnh Long).
Khách đến ăn uống hàng quán trên vỉa hè đậu xe tùy tiện lấn hết làn xe, người tham gia giao thông buộc phải đi trên làn ngược chiều trên đường Lý Thường Kiệt (Phường 1- TP Vĩnh Long).

 

 

Dừng xe tùy tiện ở lòng đường Hưng Đạo Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long).
Dừng xe tùy tiện ở lòng đường Hưng Đạo Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long).

 

 

Hình ảnh người đi chợ Phường 1 (ngay dốc cầu Mậu Thân, giao với đường Nguyễn Du) thường xuyên dừng xe ngay giữa đường và chắn lối ra từ đường Nguyễn Du.
Hình ảnh người đi chợ Phường 1 (ngay dốc cầu Mậu Thân, giao với đường Nguyễn Du) thường xuyên dừng xe ngay giữa đường và chắn lối ra từ đường Nguyễn Du.