Học sinh háo hức trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ do COVID-19

Cập nhật, 19:41, Thứ Hai, 04/05/2020 (GMT+7)

Sáng 4/5, nhiều tỉnh thành trong cả nước trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ... sẽ cho học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng COVID-19.

Theo Minh Sơn - Hoàng Hiếu (Vietnam+)

 

 Sáng 4/5, toàn bộ các trường học tại Hà Nội đã tổ chức cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đi học lại sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng 4/5, toàn bộ các trường học tại Hà Nội đã tổ chức cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đi học lại sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tại điểm trường Trung học cở sở Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngay từ 6 giờ sáng, nhà trường đã tập trung đón học sinh trở lại trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại điểm trường Trung học cở sở Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngay từ 6 giờ sáng, nhà trường đã tập trung đón học sinh trở lại trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Cùng với đó, nhà trường đã tổ chức công tác phòng dịch, đo thân nhiệt cho các học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cùng với đó, nhà trường đã tổ chức công tác phòng dịch, đo thân nhiệt cho các học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Việc đo thân nhiệt được tiến hành với tất cả học sinh cũng như cán bộ công nhân viên tại nhà trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Việc đo thân nhiệt được tiến hành với tất cả học sinh cũng như cán bộ công nhân viên tại nhà trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Các em học sinh được giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của bộ Y tế để kiểm tra thân nhiệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em học sinh được giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của bộ Y tế để kiểm tra thân nhiệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Các học sinh cũng được nhà trường yêu cầu rửa tay diệt khuẩn trước khi vào tiết đầu tiên sau kỳ nghỉ dài ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các học sinh cũng được nhà trường yêu cầu rửa tay diệt khuẩn trước khi vào tiết đầu tiên sau kỳ nghỉ dài ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tại điểm Trường liên cấp Marie Curie (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhà trường đã tiến hành việc đón học sinh sau kỳ nghỉ dài một cách bài bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại điểm Trường liên cấp Marie Curie (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhà trường đã tiến hành việc đón học sinh sau kỳ nghỉ dài một cách bài bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trong sáng 4/5, toàn bộ các thầy cô giáo trong nhà trường đã ra cổng đón chào các học sinh đi học trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong sáng 4/5, toàn bộ các thầy cô giáo trong nhà trường đã ra cổng đón chào các học sinh đi học trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Cùng với đó, nhà trường đã tặng món quà nhỏ nhằm chào mừng các học sinh trở lại trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cùng với đó, nhà trường đã tặng món quà nhỏ nhằm chào mừng các học sinh trở lại trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Nhiều học sinh cho biết, ngày đi học trở lại này còn vui hơn cả ngày tựu trường vì đây là một ngày
Nhiều học sinh cho biết, ngày đi học trở lại này còn vui hơn cả ngày tựu trường vì đây là một ngày "tựu trường" lịch sử chưa bao giờ có. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đêm qua thầy đã không ngủ được để chờ đợi phút giây được gặp lại các học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đêm qua thầy đã không ngủ được để chờ đợi phút giây được gặp lại các học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trước đó trong 3 ngày từ 1-3/5, nhà trường đã tập trung diệt khuẩn, vệ sinh môi trường khuôn viên trường. Nhà trường đã chuẩn bị 10 ngàn khẩu trang phát cho học sinh trong ngày đi học trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó trong 3 ngày từ 1-3/5, nhà trường đã tập trung diệt khuẩn, vệ sinh môi trường khuôn viên trường. Nhà trường đã chuẩn bị 10 ngàn khẩu trang phát cho học sinh trong ngày đi học trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Ngoài việc trang bị mỗi lớp một bình xịt tay, nhà trường cho lắp thêm các điểm rửa tay dã chiến ngoài trời để học sinh có thể rửa tay bất cứ lúc nào, kể cả khi chơi thể thao trên sân trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngoài việc trang bị mỗi lớp một bình xịt tay, nhà trường cho lắp thêm các điểm rửa tay dã chiến ngoài trời để học sinh có thể rửa tay bất cứ lúc nào, kể cả khi chơi thể thao trên sân trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trong 3 tháng được nghỉ dịch, về cơ bản nhà trường đã dạy gần hết chương trình học kỳ II. Việc tập trung đi học trở lại, nhà trường sẽ củng cố lại kiến thức, ôn tập cho các học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong 3 tháng được nghỉ dịch, về cơ bản nhà trường đã dạy gần hết chương trình học kỳ II. Việc tập trung đi học trở lại, nhà trường sẽ củng cố lại kiến thức, ôn tập cho các học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Học sinh ăn uống tại khu vực nhà ăn của nhà trường cũng được khuyến cáo giữ khoảng cách tối thiểu để phòng dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh ăn uống tại khu vực nhà ăn của nhà trường cũng được khuyến cáo giữ khoảng cách tối thiểu để phòng dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 “Nhà trường đã chuẩn bị các phương án cần thiết khi đón học sinh trở lại trường, nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt cho các em trước khi vào lớp, bàn ghế cũng được giãn cách đúng quy định. Nhà trường cũng bố trí một phòng cách ly nếu phát hiện học sinh có biểu hiện lạ”, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
“Nhà trường đã chuẩn bị các phương án cần thiết khi đón học sinh trở lại trường, nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt cho các em trước khi vào lớp, bàn ghế cũng được giãn cách đúng quy định. Nhà trường cũng bố trí một phòng cách ly nếu phát hiện học sinh có biểu hiện lạ”, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Nguyễn Hoàng Việt, học sinh lớp 7G1 trường Marie Curie cho biết, em được bố mẹ mua cho kính chống giọt bắn và dặn dò không được tụ tập sau khi tan học. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nguyễn Hoàng Việt, học sinh lớp 7G1 trường Marie Curie cho biết, em được bố mẹ mua cho kính chống giọt bắn và dặn dò không được tụ tập sau khi tan học. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tiết đầu tiên của sáng thứ Hai (4/5), các chủ nhiệm lớp sẽ phổ biến cho học sinh cách phòng dịch COVID-19. Đồng thời, các thầy cô sẽ thường xuyên theo dõi sức khỏe các học sinh tại trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tiết đầu tiên của sáng thứ Hai (4/5), các chủ nhiệm lớp sẽ phổ biến cho học sinh cách phòng dịch COVID-19. Đồng thời, các thầy cô sẽ thường xuyên theo dõi sức khỏe các học sinh tại trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)