Toàn cảnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc

Cập nhật, 10:52, Thứ Hai, 16/01/2017 (GMT+7)

Chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong 4 ngày từ 12-15/1/2017.

Theo Xuân Dần-Hà Thắng-Lê Bảo/VOV

13h10 chiều 12/1 (theo giờ Bắc Kinh), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa trong 4 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
13h10 chiều 12/1 (theo giờ Bắc Kinh), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa trong 4 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

 

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XII của Đảng ta.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XII của Đảng ta.

 

21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rền vang bên ngoài Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh.
21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rền vang bên ngoài Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh.

 

Đúng 16h30 chiều 12/1 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Đúng 16h30 chiều 12/1 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia cùng những nghi thức lễ tân đặc biệt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia cùng những nghi thức lễ tân đặc biệt.

 

Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết 15 bản hợp tác giữa 2 nước. Trong ảnh, lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết 15 bản hợp tác giữa 2 nước. Trong ảnh, lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng dự tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là cử chỉ đặc biệt, chưa có tiền lệ, thể hiện sự coi trọng và thiện chí của nhà lãnh đạo hạt nhân của Trung Quốc mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng dự tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là cử chỉ đặc biệt, chưa có tiền lệ, thể hiện sự coi trọng và thiện chí của nhà lãnh đạo hạt nhân của Trung Quốc mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

 

Sáng 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật lãnh đạo Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt và các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.
Sáng 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật lãnh đạo Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt và các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

 

Cũng trong sáng 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á AIIB Kim Lập Quần. Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần cảm ơn các nhà lãnh đạo Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ AIIB trong quá trình thành lập và phát triển, đồng thời cho biết Việt Nam là một trong những nước ưu tiên mà AIIB sẽ triển khai hoạt động.
Cũng trong sáng 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á AIIB Kim Lập Quần. Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần cảm ơn các nhà lãnh đạo Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ AIIB trong quá trình thành lập và phát triển, đồng thời cho biết Việt Nam là một trong những nước ưu tiên mà AIIB sẽ triển khai hoạt động.

 

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hongkong, Trung Quốc) Jonathan Choi, Tổng Bí thư đánh giá cao hoạt động đầu tư đa dạng, hiệu quả mà tập đoàn đang triển khai ở Việt Nam - tập đoàn đã có hơn 40 năm hoạt động ở Việt Nam.
Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hongkong, Trung Quốc) Jonathan Choi, Tổng Bí thư đánh giá cao hoạt động đầu tư đa dạng, hiệu quả mà tập đoàn đang triển khai ở Việt Nam - tập đoàn đã có hơn 40 năm hoạt động ở Việt Nam.

 

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

 

Hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên.
Hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên.

 

Trong chiều 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn; hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh.
Trong chiều 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn; hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Đêm gặp gỡ hữu nghị nhân dịp chào mừng 67 năm quan hệ ngoại giao hai nước và đón xuân 2017.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Đêm gặp gỡ hữu nghị nhân dịp chào mừng 67 năm quan hệ ngoại giao hai nước và đón xuân 2017.

 

Sáng 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp, lưu học sinh và bà con Việt kiều đang sinh sống tại Trung Quốc.
Sáng 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp, lưu học sinh và bà con Việt kiều đang sinh sống tại Trung Quốc.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt hoa trước bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt hoa trước bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

 

Sáng 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam: Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ Triệu Hồng Tĩnh, Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Vương Hồng Chương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Năng lượng mới Kaidi Dương Quang và Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Đông Phương Trung Quốc.
Sáng 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam: Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ Triệu Hồng Tĩnh, Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Vương Hồng Chương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Năng lượng mới Kaidi Dương Quang và Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Đông Phương Trung Quốc.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam với công nghệ hiện đại, không gây ô nhiêm môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp và Việt Nam có nhu cầu; khai thác phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam với công nghệ hiện đại, không gây ô nhiêm môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp và Việt Nam có nhu cầu; khai thác phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Cùng ngày, hai bên đã ra Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên đường đi thăm thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trong ảnh: Lễ tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: TTXVN).
Cùng ngày, hai bên đã ra Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên đường đi thăm thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trong ảnh: Lễ tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: TTXVN).

 

Chiều 14/1, tại Nhà khách Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Hạ Bảo Long, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.
Chiều 14/1, tại Nhà khách Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Hạ Bảo Long, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.

 

Sáng 15/1, tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc.
Sáng 15/1, tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc.

 

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam với các dự án áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, chế tạo máy, công nghiệp phụ trợ, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; kết hợp đầu tư với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của Việt Nam.
Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam với các dự án áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, chế tạo máy, công nghiệp phụ trợ, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; kết hợp đầu tư với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của Việt Nam.

 

Cũng trong sáng 15/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm tập đoàn Vạn Sự Lợi- một doanh nghiệp hàng đầu của Chiết Giang và Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất tơ lụa.
Cũng trong sáng 15/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm tập đoàn Vạn Sự Lợi- một doanh nghiệp hàng đầu của Chiết Giang và Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất tơ lụa.

 

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gặp gỡ cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.
Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gặp gỡ cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

 

Tổng Bí thư yêu cầu, trong tình hình mới, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt vai trò tham mưu và cầu nối thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất.
Tổng Bí thư yêu cầu, trong tình hình mới, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt vai trò tham mưu và cầu nối thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng cán bộ Tổng Lãnh sự quán. Vào đầu giờ chiều 15/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Hàng Châu về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong thời gian 4 ngày.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng cán bộ Tổng Lãnh sự quán. Vào đầu giờ chiều 15/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Hàng Châu về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong thời gian 4 ngày.

 

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn tới lãnh đạo và Chính phủ Trung Quốc; Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn tới lãnh đạo và Chính phủ Trung Quốc; Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.