Ảnh

Người dân trên khắp thế giới ăn gì vào dịp Giáng sinh?

Cập nhật, 13:33, Chủ Nhật, 25/12/2016 (GMT+7)

Lễ Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của những món quà mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm, hạnh phúc.

Theo VietnamPlus

 

Gà tây là món ăn phổ biến ở Bắc Mỹ, Anh, Ireland, Australia, và New Zealand. (Nguồn: Getty)
Gà tây là món ăn phổ biến ở Bắc Mỹ, Anh, Ireland, Australia, và New Zealand. (Nguồn: Getty)

 

Pavlova là món tráng miệng phổ biến ở Australia và New Zealand. (Nguồn: Getty)
Pavlova là món tráng miệng phổ biến ở Australia và New Zealand. (Nguồn: Getty)

 

Người dân Áo và Đan Mạch rất chuộng thịt ngỗng vào dịp lễ giáng sinh. (Nguồn: Getty)
Người dân Áo và Đan Mạch rất chuộng thịt ngỗng vào dịp lễ giáng sinh. (Nguồn: Getty)

 

Cá là món ăn khá phổ biến ở Cộng hòa Séc, Bulgaria và Lithuania. (Nguồn: Getty)
Cá là món ăn khá phổ biến ở Cộng hòa Séc, Bulgaria và Lithuania. (Nguồn: Getty)

 

Honduras và Philippines là hai trong số những nước thích ăn thịt lợn vào dịp giáng sinh. (Nguồn: Getty)
Honduras và Philippines là hai trong số những nước thích ăn thịt lợn vào dịp giáng sinh. (Nguồn: Getty)

 

Người dân Phần Lan và Thụy Điển rất ưa thích thịt cừu. (Nguồn: Getty)
Người dân Phần Lan và Thụy Điển rất ưa thích thịt cừu. (Nguồn: Getty)

 

Eggnog: Món đồ uống có sự kết hợp giữa trứng và rượu rum này rất phổ biến ở Canada và Mỹ. (Nguồn: Getty)
Eggnog: Món đồ uống có sự kết hợp giữa trứng và rượu rum này rất phổ biến ở Canada và Mỹ. (Nguồn: Getty)

 

Người dân Bồ Đào Nha thường ăn cá tuyết muối vào dịp lễ giáng sinh. (Nguồn: Getty)
Người dân Bồ Đào Nha thường ăn cá tuyết muối vào dịp lễ giáng sinh. (Nguồn: Getty)

 

Người dân châu Mỹ, đặc biệt ở Mexico, Puerto Rico và Honduras rất thích món Tamales này. (Nguồn: Getty)
Người dân châu Mỹ, đặc biệt ở Mexico, Puerto Rico và Honduras rất thích món Tamales này. (Nguồn: Getty)