Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước

05:05, 05/05/2023

Tôi có người anh bà con, anh mồ côi cha mẹ nên từ nhỏ sống với ông bà ngoại. Ông bà nuôi dưỡng cho anh ăn học, lớn lên anh có việc làm ổn định. Sau khi cưới vợ, anh mua được nhà và xe, cùng với một số tài sản khác. 

(VLO) Tôi có người anh bà con, anh mồ côi cha mẹ nên từ nhỏ sống với ông bà ngoại. Ông bà nuôi dưỡng cho anh ăn học, lớn lên anh có việc làm ổn định. Sau khi cưới vợ, anh mua được nhà và xe, cùng với một số tài sản khác. Cách đây 3 tháng, vì tai nạn anh đã tử vong. Anh chưa có con và vì chết bất ngờ nên anh không có di chúc về tài sản. Để anh có được tài sản như ngày nay, có công chăm sóc và nuôi dưỡng của ông bà ngoại, nay ông bà đã già yếu. Vậy gia đình tôi có quyền yêu cầu vợ anh chia thừa kế tài sản của anh cho ông bà ngoại một phần, có được không?

L.T.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Chị D. thân mến! Vì anh của chị tử vong do tai nạn bất ngờ nên anh của chị không có để lại di chúc, do đó di sản của anh sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Theo khoản 1, Điều 651 Bộ luật Dân sự, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Tuy ông bà ngoại của anh ấy có công rất lớn trong việc nuôi dưỡng, chăm lo cho anh học hành, nhờ vậy anh mới có ngày nay, hiện tại ông bà đã già yếu cần có sự chăm sóc, phụng dưỡng.

Nhưng việc gia đình anh đề nghị vợ của anh ấy chia thừa kế một phần di sản của anh cho ông bà ngoại là điều không thực hiện được.

Bởi, nếu di sản của anh ấy được chia thừa kế theo pháp luật, cho thấy ông bà ngoại của anh thuộc hàng thừa kế thứ hai.

Theo quy định tại khoản 3 điều luật trên: Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

HT tư vấn

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh