Vì mâu thuẫn tiền bạc và tức giận vì bị đòi chia tay, Đặng Thành Nhơn (SN 1974, ngụ xã Tân Quới) ra tay sát hại người tình rồi tìm cách tự sát nhưng không thành.
![]() |
Đặng Thành Nhơn nghe HĐXX tuyên án. |
Ngày 13/8, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Đặng Thành Nhơn. Bị hại trong vụ án này là chị N.T.K.C. (SN 1977, ngụ phường Bình Minh). Nhơn đã ly dị vợ còn chị C. cũng có gia đình và đã hai con. Hồ sơ vụ án thể hiện Nhơn và chị C. có quan hệ tình cảm yêu đương cách đó khoảng 3 năm, tính từ ngày xảy ra vụ án.
Ngày 5/1/2025, chị C. gặp Nhơn tại một quán cà phê ở xã Tân Quới để trả 500.000đ tiền mua trái cây. Nhơn thắc mắc tổng chi phí 1,5 triệu đồng thì chị C. nói tối lên nhà nói chuyện nên Nhơn ra về. Đợi mãi đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau không thấy người tình đến như đã hứa nên Nhơn điện thoại hối thúc.
Gần sáng, chị C. đến nhưng lại có hành động giận hờn gom quần áo bỏ đi, còn nói muốn chia tay dẫn đến cự cãi với Nhơn. Hành động “dứt áo ra đi” của chị C. khiến Nhơn càng thêm bức xúc và nảy sinh ý định giết chết người tình. Nhơn xông tới khống chế, bịt miệng, đánh liên tiếp nhiều cái và bóp cổ chị C. đến khi không còn cử động. Sợ chị C. tỉnh lại sẽ la lên, Nhơn tiếp tục lấy băng keo quấn quanh đầu, mũi và miệng.
Lúc này, Nhơn suy nghĩ không còn thiết tha với cuộc sống nên đi bộ đến cửa hàng vật tư nông nghiệp gần nhà mua một chai thuốc trừ sâu với ý định tự sát. Do không muốn ai phát hiện nên Nhơn khóa cửa rào, cửa nhà. Sau đó, Nhơn vào phòng ẵm chị C. lên giường, thay quần áo, tháo băng keo ra.
Nhơn tiếp tục xuống bếp cắt dây bình gas đặt vào gầm giường với ý định tự sát nhưng không thành. Không từ bỏ ý định, Nhơn tiếp tục lấy chai thuốc trừ sâu rót ra gần đầy chén và uống hết.
Tiếp đến, Nhơn đi vào phòng nằm kế thi thể của người tình, rồi điện thoại cho chị ruột là bà Đ.T.H. kể lại sự việc rồi bất tỉnh ngay sau đó. Biết có chuyện chẳng lành, người thân của Nhơn nhanh chóng đến nơi mở khóa chốt vào bên trong thì thấy chị C. đã tử vong, Nhơn còn thở nên đưa đến BVĐK Trung ương Cần Thơ cấp cứu.
Sau khi xuất viện, Nhơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đầu thú và khai ra toàn bộ diễn biến sự việc, hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Nhơn tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả cho phía bị hại.
Trước HĐXX, bị cáo Nhơn không còn đứng vững khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị mức án từ 15-19 năm tù vì tội “Giết người”. Bị cáo nói trong nước mắt: “Bị cáo đã rất ăn năn hối lỗi vì tội của mình. Bị cáo xin lỗi gia đình, xin lỗi người thân và các con”.
Về phía bị hại, một người con riêng của chị C. được gia đình ủy quyền tham gia quá trình tố tụng yêu cầu Nhơn phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần hơn 250 triệu đồng. Chủ tọa phiên tòa nhận định hành vi này đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện động cơ đê hèn, không chỉ xâm phạm đến tính mạng mà còn gây mất an ninh trật tự, làm hoang mang trong quần chúng Nhân dân địa phương.
“Hành vi của bị cáo còn đáng lên án hơn khi sát hại người từng sống chung như vợ chồng nên cần phải xử lý thật nghiêm”- chủ tọa phiên tòa nhận định. Hành vi này đủ căn cứ quy kết tội “Giết người”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm q, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, khắc phục hậu quả… nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thành Nhơn mức án 18 năm tù.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin