Tức giận vì những lời nói xúc phạm trên mạng xã hội, Nguyễn Chí Vỹ (SN 2007, ngụ xã Hòa Bình) lấy dao đi “nói chuyện” khiến 1 người tử vong.
TAND tỉnh vừa đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Vỹ. Nạn nhân là N.M.T. (SN 2006, ngụ xã Tam Bình) và Vỹ từng có thời gian làm chung với nhau tại một cơ sở mai táng ở địa phương.
Thời gian sau đó, Vỹ và T. xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt nên “trở mặt”. Tối 5/11/2024, khi T. đang ngồi chơi game trong nhà thì bất ngờ Vỹ cầm dao xông vào đâm liên tiếp.
Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến nạn nhân và người thân không kịp chống cự, đồng thời do vết thương quá nặng nên mặc dù được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời T. vẫn không giữ được tính mạng. Vỹ sau khi gây án được bạn chở rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định của cơ quan pháp y xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu cấp với nhiều vết thương
trên cơ thể.
1 ngày sau khi gây án, Vỹ bị cơ quan điều tra bắt giữ. Theo lời khai, trong thời gian làm thuê chung, giữa Vỹ và T. không hài lòng nhau cách nói năng, cư xử, từ đó không còn qua lại.
Có lần, Vỹ thấy T. đăng bài xúc phạm mình trên mạng xã hội khiến hiềm khích càng nặng nề hơn. Tối 5/11/2024, khi nhậu chung với nhóm bạn, Vỹ nhớ lại sự việc này nên lấy dao rồi nhờ bạn tên N. chở đi.
Tuy nhiên, Vỹ lại nói dối nhờ N. chở qua xã Tam Bình lấy đồ để hôm sau đi TP Hồ Chí Minh. N. tin tưởng làm theo nhưng thực chất điểm đến lại là nhà T.. Diễn biến sự việc sau đó N. cũng không hề hay biết cho đến khi Vỹ bị bắt. Thời điểm gây án, Vỹ chỉ hơn 16 tuổi 11 tháng.
Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, cha mẹ ly hôn từ nhỏ, Vỹ sống nương nhờ vào sự chăm sóc của bà nội. Nghỉ học sớm, thiếu sự dạy dỗ của bậc sinh thành, hành động bộc phát của Vỹ khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Tội “Giết người” với tiết định khung tăng nặng “có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật, xứng đáng với tội bị cáo đã gây ra.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây bất bình trong Nhân dân, gây mất mát đau thương vô hạn cho gia đình, người thân của nạn nhân không gì có thể bù đắp được.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại, đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Với những căn cứ như vừa nêu, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vỹ mức án 12 năm tù vì tội “Giết người”.
NGUYỄN THỊNH
 

 
						 
						 
						 
						 
						 
					  
					  
					  
					 
 
      
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin