Những ngày này, cùng với không khí khẩn trương trên toàn tỉnh, Đảng bộ xã Châu Thành đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần chủ động, nghiêm túc, các khâu chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.
![]() |
| Cử tri ấp Giồng Trôm theo dõi, kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa ấp. |
Chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ từng khâu
Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Mỹ Chánh, Thanh Mỹ, Đa Lộc và TT Châu Thành, xã Châu Thành bước vào giai đoạn phát triển mới với diện tích trên 87km², dân số gần 50,2 ngàn người; trong đó, đồng bào Khmer chiếm 43%, cùng với các dân tộc Kinh, Hoa tạo nên bức tranh đa dạng, đoàn kết. Toàn xã có 28 ấp, đời sống Nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo tiền đề để địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu. Các văn bản của Trung ương, của tỉnh được quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ủy ban Bầu cử xã được thành lập với 17 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời thành lập các tiểu ban chuyên trách về nhân sự; an ninh, trật tự; tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử xã.
Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị tại Châu Thành là sự chủ động, bài bản trong tổ chức. Xã đã ban hành quyết định ấn định 8 đơn vị bầu cử; thành lập 8 ban bầu cử và 28 tổ bầu cử tương ứng với 28 ấp, cùng 1 tổ dự phòng. Các địa điểm bỏ phiếu được khảo sát kỹ lưỡng, ưu tiên nhà văn hóa, trường học, bảo đảm diện tích, thuận tiện cho cử tri.
Công tác hiệp thương được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy trình. Qua hiệp thương lần thứ ba, xã giới thiệu 42 người ứng cử để bầu 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách chính thức đã được công bố, niêm yết rộng rãi để cử tri theo dõi, giám sát. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc, chú trọng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín của người ứng cử.
Tính đến ngày 26/2, UBND xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách 37.101 cử tri tại trụ sở xã và các khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện để Nhân dân kiểm tra, phản ánh nếu có sai sót. Các địa điểm dự kiến để ứng cử viên tiếp xúc cử tri cũng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thuận lợi, trang nghiêm… Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tổ chức 28 cuộc tuyên truyền với 924 lượt người tham dự. Nội dung phổ biến Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung; nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc bầu cử trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng; pano, băng rôn được lắp đặt tại các tuyến đường chính, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử- 15/3/2026.
Ông Nguyễn Văn Thanh- Bí thư Chi bộ Ấp 2, cho biết: Chi bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ngoài phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của ấp, nội dung về bầu cử còn được lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, họp Ban Công tác Mặt trận và sinh hoạt của các đoàn thể. Các tổ chức đoàn thể phân công cán bộ, hội viên nòng cốt trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, nhắc nhở, vận động Nhân dân tham gia đầy đủ, đúng thời gian, góp phần để ngày 15/3 thực sự trở thành ngày hội dân chủ của toàn dân.
Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền lợi cử tri
Ông Trần Văn Từ- Bí thư Chi bộ ấp Giồng Trôm, cho biết: Ngay sau khi Công an xã Châu Thành cung cấp danh sách cử tri, Chi ủy Chi bộ phối hợp các đoàn thể tiến hành rà soát lần thứ nhất, phát hiện 9 trường hợp đã qua đời nhưng chưa xóa tên và 2 trường hợp trùng tên. Ở lần rà soát thứ hai, trên cơ sở danh sách bổ sung do Công an xã gửi để niêm yết, ấp tiếp tục kiểm tra và xác định có 5 nhân khẩu không cư trú tại địa phương, 94 nhân khẩu đi làm ăn xa. Nhằm bảo đảm quyền công dân cho các trường hợp này, Chi ủy phân công thành viên Tổ bầu cử trực tiếp gặp gỡ, trao đổi khi bà con về địa phương dịp Tết Nguyên đán. Qua làm việc, những trường hợp không về tham gia bầu cử ngày 15/3 được hướng dẫn đến Công an xã làm thủ tục chuyển nơi đăng ký bầu cử theo quy định, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân.
Sau khi hoàn tất việc đối chiếu, loại trừ các trường hợp trùng lặp, không cư trú hoặc đã qua đời, Chi ủy cùng các đoàn thể và người có uy tín trong ấp thống nhất danh sách chính thức 985 cử tri và tổ chức niêm yết công khai tại Nhà văn hóa ấp Giồng Trôm. Bà Trần Thị Đẹ- cử tri ấp Giồng Trôm, chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thật sự lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến của người dân, nhất là những vấn đề về an sinh xã hội, sản xuất và việc làm”.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi- Chủ tịch UBND xã Châu Thành, từ nay đến ngày bầu cử, Đảng bộ và Ủy ban Bầu cử xã tập trung hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm mọi khâu đều được rà soát kỹ lưỡng, đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Tiếp tục cập nhật, niêm yết và kiểm tra chặt chẽ danh sách cử tri; kịp thời điều chỉnh các trường hợp thay đổi nơi cư trú, bổ sung công dân đủ tuổi theo quy định. Việc phát thẻ cử tri được thực hiện đúng thời gian, tránh sai sót, nhầm lẫn. Các tổ bầu cử rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu, con dấu, hòm phiếu, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ.
Công tác tuyên truyền được tăng cường. Tập trung nhắc lại thời gian, địa điểm bỏ phiếu; quyền và nghĩa vụ của cử tri; quy định về trật tự tại khu vực bỏ phiếu. Tổ chức kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu; chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra mưa, giông hoặc sự cố mất điện. Lực lượng công an, quân sự hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, PCCC, ATGT; nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh phức tạp. Ngoài ra, công tác tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử được thực hiện kỹ, nhất là quy trình phát phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản và xử lý tình huống phát sinh. Việc phân công trực, chế độ thông tin báo cáo trong ngày bầu cử được thống nhất cụ thể, rõ người, rõ việc.
Với sự chuẩn bị toàn diện, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Châu Thành đang sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN


