Hiệu quả mô hình “Ba quản, ba phòng”

14:22, 23/10/2025

Mô hình “Ba quản, ba phòng” trong xây dựng NTM tại xã Trà Cú là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Công an tỉnh đánh giá cao và triển khai nhân rộng.

Ông Huỳnh Văn Danh- Chủ tịch UBND xã Trà Cú tặng giấy khen các cá nhân có nhiều thành tích thực hiện mô hình “Ba quản, ba phòng”.
Ông Huỳnh Văn Danh- Chủ tịch UBND xã Trà Cú tặng giấy khen các cá nhân có nhiều thành tích thực hiện mô hình “Ba quản, ba phòng”.

Hiệu quả tích cực

Mô hình “Ba quản, ba phòng” tại chợ Trà Cú thành lập năm 2019 với 6 mục tiêu. Trong đó “ba quản” gồm: quản lý về an ninh trật tự (ANTT) khu vực chợ; quản lý về kinh doanh hàng hóa, quản lý về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; “ba phòng” gồm: phòng ngừa trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo, cho vay nặng lãi, phòng ngừa hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, phòng ngừa cháy, nổ.

Ban Chủ nhiệm CLB có 10 thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương và Nhân dân trong và ngoài khu vực chợ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT; về quản lý kinh doanh hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, PCCC... Đồng thời, phát hiện và kịp thời hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong khu vực chợ, phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát trong và ngoài khu vực chợ, hướng dẫn các hộ tiểu thương sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định, giữ vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

Ông Lê Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy xã Trà Cú cho biết: Năm 2019, chợ Trà Cú đang xây dựng chợ văn minh là tiêu chí tiến tới xây dựng TT Trà Cú đạt chuẩn đô thị văn minh. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động buôn bán, kinh doanh chưa chặt chẽ, các hộ tiểu thương còn trưng bày hàng hóa che khuất lối đi, làm mất vẻ mỹ quan và ảnh hưởng đến công tác PCCC. Một số đối tượng lợi dụng đông người, sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, cho vay lãi nặng, lừa đảo… gây mất ANTT tại chợ và khu vực. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mô hình “Ba quản, ba phòng” được triển khai thực hiện.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Chủ nhiệm CLB đã phối hợp với lực lượng công an địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 1.925 cuộc, có 19.276 lượt người dự, thông báo tình hình ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm... trên loa truyền thanh. Qua đó, đã cung cấp cho lực lượng công an 209 nguồn tin có liên quan ANTT.

Ông Nguyễn Văn Năm- Chủ nhiệm CLB “Ba quản, ba phòng” cho biết: Qua tuyên truyền, vận động Nhân dân và các hộ tiểu thương nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ANTT, về kinh doanh, mua bán hàng hóa, về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và PCCC... Qua việc nắm tình hình, Ban Chủ nhiệm đã phát hiện 28 trường hợp tranh chấp nơi kinh doanh (riêng mô hình chợ Trà Cú 10 trường hợp), từ đó, thực hiện hòa giải tại chỗ, không để phát sinh phức tạp. Ngoài ra, phối hợp vây bắt 4 vụ trộm cắp tài sản, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất.

Thượng tá Nguyễn Văn Tám- Trưởng Công an xã Trà Cú cho biết: Mô hình “Ba quản, ba phòng” xây dựng với phương châm lấy dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh tự quản tại cơ sở, mỗi tiểu thương là đôi mắt, là cánh tay nối dài của lực lượng công tác trong đảm bảo ANTT. Mô hình phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giúp xây dựng chợ Trà Cú đạt chuẩn văn minh, là tiền đề để xây dựng Trà Cú đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhân rộng mô hình

Theo Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng công an luôn xác định quần chúng nhân dân có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác đảm ANTT ở cơ sở. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng công an tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức xây dựng 35 mô hình, với 1.139 điểm mô hình huy động hàng chục ngàn quần chúng nhân dân tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ ANTT, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng NTM. Trong đó, mô hình “Ba quản, ba phòng”, với 6 mục tiêu có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa xã hội, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng NTM.

Phát huy hiệu quả, mô hình “Ba quản, ba phòng” của xã Trà Cú đến nay đã nhân rộng tại các xã: Châu Thành, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú và phường Duyên Hải. Từ đó, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trong và ngoài khu vực chợ, tình hình ANTT ổn định, tình hình trộm cắp, lừa đảo, tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng không còn xảy ra. Việc kinh doanh hàng hóa không xuất xứ, nguồn gốc, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng giảm đáng kể, các hộ tiểu thương nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… góp phần xây dựng chợ văn minh.

Tại hội nghị điểm sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Ba quản, ba phòng” tại xã Trà Cú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Châu Văn Hòa đề nghị: Thời gian tới, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, đặc biệt là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh