Từng chấp hành án, bị phạt tiền vì hành vi đánh bạc nhưng các đối tượng không lấy đó làm bài học sửa đổi bản thân mà tiếp tục vi phạm. Hậu quả của hành vi xem thường pháp luật là bản án nghiêm khắc hơn.
Không ít người xem đánh bạc là một trò giải trí mà không lường được hậu quả pháp lý, cố tình vi phạm nhằm thỏa mãn đam mê và kiếm tiền bất chính. Người thực hiện hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài của pháp luật và tùy từng tính chất, mức độ hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từng bị xử phạt hành chính vì hành vi đánh bạc, thế nhưng Huỳnh Thanh Dũng (SN 1976, ngụ xã Long Hồ) vẫn tiếp tục sa chân vào con đường cũ. Hành vi tái phạm lần này khiến Dũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải nhận mức án 1 năm cải tạo không giam giữ.
Theo đó, ngày 29/12/2024, Dũng đến quán cà phê gần nhà thì thấy nhóm người đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Sau một hồi đứng xem, Dũng không kìm được “máu đỏ đen” nên xin tham gia. Cả nhóm chơi bài theo hình thức “ngầu hầm”, mỗi ván đặt cược từ 10.000-20.000đ. Sòng bạc kéo dài đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 2,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều bộ bài tây.
Qua điều tra, công an xác định có 7 người tham gia đánh bạc, trong đó 6 người lần đầu vi phạm và số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với Dũng, cơ quan điều tra rà soát lý lịch phát hiện từng có tiền sự về hành vi tương tự và đã bị xử phạt hành chính trước đó. Lần tái phạm này, Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Tại tòa, bị cáo Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai báo thành khẩn và thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Theo kết luận điều tra, số tiền mà bị cáo dùng để đánh bạc là 200.000đ- không lớn, nhưng việc tái phạm sau khi đã bị xử lý hành chính cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo còn hạn chế.
HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có thái độ hợp tác và phạm tội lần này không mang tính tổ chức. Do vậy, tuyên phạt Dũng mức án 1 năm cải tạo không giam giữ, đồng thời giao chính quyền địa phương và gia đình phối hợp giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.
Tương tự, Nguyễn Văn Khen (SN 1976) và Nguyễn Văn Mới (SN 1988, cùng ngụ xã Quới An) đều đã có tiền sự, tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc. Trong đó, Khen bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng vì hành vi đá gà thắng thua bằng tiền, Mới bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì tội “Tổ chức đánh bạc”.
Theo cáo trạng, quá trình tuần tra, lực lượng công an phát hiện tại một khu vườn của người dân ở ấp Quang Hòa có nhiều người đang đá gà thắng thua bằng tiền. Thấy công an, các “con bạc” bỏ chạy, trong đó 5 người bị khống chế. Từ lời khai của những người này, cơ quan điều tra tiến hành mời những người còn lại làm việc.
Khen và Mới khai nhận N.T.G. là người cá cược đá gà thắng thua bằng tiền với N.V.K.. Khen vào xem và được nhờ ôm con gà cho Mới trồng cựa, thả gà đá. Số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1 triệu đồng. Khi bị bắt, độ gà chưa phân thắng bại. Mặc dù chỉ có vai trò giúp sức nhưng do Khen và Mới đã có tiền sự, tiền án nên lần vi phạm này đủ căn cứ xử lý hình sự. Khen bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Mới 6 tháng tù giam, cùng tội “Đánh bạc”.
Không chỉ có tiền án vì tội đánh bạc, Trương Bá Nhẫn (SN 1978, ngụ xã Trung Thành) còn biến quán cà phê của mình thành nơi tụ tập sát phạt. Tuy nhiên, hành vi ngang nhiên xem thường pháp luât này đã bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Thời điểm lực lượng công an kiểm tra quán cà phê của Nhẫn có 9 người tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.
Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 1 bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, 3 xe máy, 9 điện thoại di động, 200.000đ trên chiếu bạc cùng số tiền trên người các “con bạc” hơn 8 triệu đồng. Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc. Ngoài Nhẫn đã có tiền án, công an phát hiện trong số các “con bạc” có Nguyễn Quốc Quy cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép.
Nhẫn và Quy thừa nhận cùng với những người khác đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, mỗi ván đặt cược từ 10.000-150.000đ. Quá trình điều tra, Nhẫn hợp tác tốt, còn Quy bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được xử lý sau. Vừa qua, TAND khu vực 4- Vĩnh Long đã tuyên phạt Nhẫn 9 tháng cải tạo không giam giữ vì tội “Đánh bạc”.
Bộ luật Hình sự đã quy định rõ: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai xem thường pháp luật, vẫn còn sa vào cờ bạc, để rồi phải đánh đổi bằng tự do, danh dự và ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, cộng đồng.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin