Trộm bị người thân tố giác

Cập nhật, 06:32, Thứ Ba, 09/05/2023 (GMT+7)

Sau khi lấy trộm xe máy ở huyện Vũng Liêm, bị can chạy về nhà ở tỉnh Kiên Giang thì người thân biết tài sản do phạm tội mà có nên trình báo cơ quan công an.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũng Liêm) khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, khởi tố bị can đối với Lê Văn Do (SN 1979, ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang).

Theo điều tra, ngày 28/4, Do đón xe khách từ nhà ở xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành) đến huyện Vũng Liêm tìm việc làm thuê. Do không tìm được việc làm nên khuya 30/4, sau khi uống cà phê, Do đi bộ trên ĐT906 hướng QL53 vào xã Hiếu Nhơn đến nhà người quen ngủ nhờ qua đêm.

Đến trước nhà anh A.V.T. (xã Hiếu Thuận), Do thấy xe máy còn cấm chìa khóa nên lấy trộm rồi chạy về nhà. Tuy nhiên, người thân biết tài sản Do phạm tội mà có nên trình báo công an địa phương tạm giữ phương tiện, mời đối tượng làm việc và bàn giao Công an huyện Vũng Liêm xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu, Do thừa nhận hành vi phạm tội vì cần phương tiện đi lại.

LƯỠNG- THỊNH