Bán vé số kiêm... trộm

Cập nhật, 07:32, Thứ Ba, 19/01/2016 (GMT+7)

Trần Văn Chuột (SN 2000, quê quán huyện Tri Tôn- An Giang), gần đây về thuê trọ ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) để đi bán vé số dạo.

Chiều 19/12, khi đi bán vé số ngang qua cửa hàng vật liệu xây dựng của ông Phạm Minh Thành (SN 1967, ở ấp Tân Lập, xã Tân Thành- Bình Tân) phát hiện cửa hàng không người trông giữ nên y lẻn vào, mở tủ lấy trộm 27.650.000đ.

Khi Chuột vừa “ẵm” số tiền trộm được ra đến cổng thì bị anh Thành phát hiện, tri hô. Những người dân ở gần đó lập tức chạy đến, bắt giữ tên trộm giao công an xử lý.

Minh Tấn