Trung Thành phát huy sức dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

12:12, 20/10/2026

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Trung Thành được triển khai gắn với từng khu dân cư, cơ quan, trường học và nhóm đối tượng. Từ tuyên truyền, vận động đến xây dựng mô hình, nắm tình hình và tiếp nhận ý kiến Nhân dân, sức dân đang được phát huy trong giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền xã Trung Thành quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống người dân, đồng bào Khmer.
Cấp ủy, chính quyền xã Trung Thành quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống người dân, đồng bào Khmer.

Phát huy sức dân từ cơ sở

Xã Trung Thành có dân số hơn 35.200 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 5,36%. Với đặc điểm dân cư đa dạng về dân tộc, tôn giáo, công tác bảo đảm ANTT đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự chủ động của chính quyền và sự tham gia của người dân.

Theo bà Tô Thị Liễu Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Trung Thành, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn ANTT. Nội dung, phương thức tuyên truyền từng bước được đổi mới, gắn với tình hình thực tế tại địa phương.

Công tác nắm tình hình trong nội bộ Nhân dân được chú trọng, nhất là những vấn đề có nguy cơ phát sinh phức tạp. Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết vụ việc phát sinh.

Việc tiếp xúc, vận động chức sắc, chức việc và người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, vận động chấp hành pháp luật. Hưởng ứng phong trào, Hội Cựu chiến binh xã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong đời sống cộng đồng.

Theo ông Đồng Tâm Võ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, bên cạnh công tác hội, cán bộ hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, xã chú trọng những cách làm phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Mô hình “Phát huy vai trò của đơn vị kinh doanh shipper trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật” đang được địa phương duy trì, hướng đến nâng cao ý thức cảnh giác của nhân viên giao hàng trước những dấu hiệu bất thường trong quá trình làm việc.

Theo anh Nguyễn Quang Tính - Trưởng Bưu cục kinh doanh shipper khu vực xã Trung Thành, tham gia mô hình giúp nhân viên giao hàng nâng cao tinh thần cảnh giác khi tiếp nhận, vận chuyển và giao hàng. Với những đơn hàng có dấu hiệu bất thường, như yêu cầu giao gấp vào ban đêm, đến địa điểm vắng vẻ hoặc có khả năng liên quan đến ma túy, pháo nổ, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhân viên cần kịp thời thông tin cho lực lượng công an để được hướng dẫn, xử lý, không tự ý kiểm tra hoặc giải quyết.

Việc lắng nghe ý kiến Nhân dân được địa phương quan tâm thông qua hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Những ý kiến, phản ánh từ người dân là cơ sở để lực lượng công an nhìn nhận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, xem xét, giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Để phong trào phát triển lâu dài, hiệu quả

Cùng với tuyên truyền, vận động, xã Trung Thành chú trọng xây dựng và duy trì mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Hiện xã có 4 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó, 2 mô hình được Bộ Công an công nhận hoạt động hiệu quả và nhân rộng cả nước.

Tại địa bàn ấp, các tổ bảo vệ ANTT hỗ trợ lực lượng công an xã nắm tình hình, giữ gìn ANTT. Với lợi thế gần dân, các tổ có điều kiện phát hiện những vấn đề phát sinh trong đời sống, phối hợp cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vụ việc tại địa bàn cơ sở.

Cùng với việc xây dựng mô hình, xã Trung Thành quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, nhất là tại những ấp có đông dân tộc thiểu số, tôn giáo. Vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được phát huy; những cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng.

Theo bà Tô Thị Liễu Châu, bảo vệ ANTT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Vì vậy, địa phương xác định phải chủ động nắm tình hình, phát hiện, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Thời gian tới, xã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực, vi phạm pháp luật; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Bên cạnh, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, nhất là tại các ấp, địa bàn có đông dân tộc thiểu số, tôn giáo; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín và các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở; kịp thời nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh