Trước tình trạng một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách (VTHK) hoạt động không đúng quy định, đón trả khách tùy tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và cạnh tranh thiếu lành mạnh, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự.
Đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt, hướng tới từng bước ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn.
![]() |
| Thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về giao thông đến chủ xe, tài xế. |
Đồng bộ giải pháp
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh VTHK hoạt động không đúng quy định; điểm đón, trả khách không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và phương tiện kinh doanh vận tải theo hợp đồng có dấu hiệu hoạt động như tuyến cố định.
Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong quản lý hoạt động kinh doanh VTHK bằng xe ô tô; từng bước ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tình trạng “xe dù”, “bến cóc” và “xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đồng loạt ra quân cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện hoạt động kinh doanh VTHK vi phạm trật tự, ATGT, “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn tỉnh.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hạnh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, toàn tỉnh giảm 117 vụ tai nạn giao thông, đây là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng CSGT, công an các đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kinh doanh VTHK vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Một số xe hợp đồng còn dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định; tình trạng phương tiện hoạt động trá hình dưới hình thức xe hợp đồng gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị vận tải.
“Hiện nay là thời điểm hè, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Doanh nghiệp vận tải cần nhận thức rõ việc kinh doanh phải đúng quy định của pháp luật, không lợi dụng những kẽ hở để hình thành tình trạng “xe dù”, “bến cóc” hay hoạt động trá hình”- Đại tá Nguyễn Văn Hạnh thông tin.
Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ; kiểm tra điều kiện kinh doanh của đơn vị và phương tiện vận tải; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Trong đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý hành vi như đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ sai quy định; xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định; không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách theo quy định; kiểm tra, xử lý điểm có dấu hiệu hình thành bến, bãi đón trả khách trái phép.
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hoạt động vận tải; rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, điểm dừng đỗ phù hợp; nghiên cứu, đề xuất quy hoạch hệ thống bến xe hợp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, đợt cao điểm huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở.
UBND tỉnh giao UBND xã, phường chịu trách nhiệm quản lý địa bàn; chủ động phát hiện, xử lý hoặc chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm. Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc: cơ quan phát hiện có trách nhiệm xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền thì lập hồ sơ ban đầu, chuyển cơ quan chức năng và theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện.
Thượng tá Nguyễn Văn Liệt- Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị ngay từ trước khi bước vào đợt cao điểm.
“Chúng tôi tập trung nắm chắc tình hình, rà soát, lập danh sách nhà xe, phương tiện kinh doanh VTHK; thường xuyên cập nhật thông tin, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến vi phạm để kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ xe và lái xe”- Thượng tá Nguyễn Văn Liệt cho biết.
Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tăng cường chuyên đề kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh VTHK; phấn đấu nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm so với thời gian trước. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh yêu cầu lực lượng CSGT và đơn vị liên quan quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh; triển khai quyết liệt giải pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh VTHK.
Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động VTHK; kiên quyết đấu tranh với tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, xe hợp đồng hoạt động trá hình tuyến cố định và việc đón, trả khách không đúng quy định.
Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, lái xe và người dân; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an cấp xã trong phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.
“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện đúng tư thế, lễ tiết, tác phong khi thi hành nhiệm vụ. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, đợt cao điểm sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, lập lại trật tự trong hoạt động VTHK, bảo đảm an ninh, trật tự và ATGT trên địa bàn tỉnh”- Đại tá Nguyễn Văn Hạnh khẳng định.
Thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ; địa bàn có tình hình trật tự, ATGT phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; khu vực bến xe, nhà xe, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các điểm nóng về dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định và các bến, bãi đón trả khách tự phát.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH


