Thời gian qua, phong trào “Bình dân học vụ số” của Công an tỉnh được triển khai và lan tỏa sâu rộng, trở thành một điểm sáng trong đổi mới phương pháp học tập, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ theo hướng “dễ tiếp cận, dễ học, dễ làm theo”.
![]() |
| Ban Thanh niên Công an tỉnh tham gia bình dân học vụ trên nền tảng học trực tuyến dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ công an. Ảnh: P.HƠN |
Để lan tỏa và thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” trong lực lượng Công an toàn tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức cho tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trong Công an nhân dân như hạ tầng số, quy trình số trong Công an nhân dân và bảo mật an toàn thông tin. Công an tỉnh còn phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên nền trang “Bình dân học vụ số Công an nhân dân” do MobiFone phát triển.
Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, phong trào nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng công an toàn tỉnh. Cho đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong diện đối tượng 3 và 4 đã được bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số.
Phong trào “Bình dân học vụ số” còn lan tỏa mạnh mẽ tại công an các xã, phường, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn thủ tục hành chính cho Nhân dân. Tại Công an xã Cái Nhum, 100% cán bộ, chiến sĩ xác định phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là một yêu cầu chính trị quan trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiên phong, gương mẫu trong học tập và ứng dụng công nghệ. Tinh thần “tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện kỹ năng số” được quán triệt sâu rộng, trở thành tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác của từng cá nhân.
Thượng úy Võ Quốc Kiệt- Bí thư Chi đoàn Công an xã Cái Nhum cho biết: Phong trào “Bình dân học vụ số” còn giúp đoàn viên, thanh niên công an cấp xã hỗ trợ tốt hơn cho người dân tại địa phương như hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký định danh điện tử, kiểm tra tình trạng giải quyết thủ tục ngay tại trụ sở…
Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được quan tâm, kịp thời triển khai giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống mạng trên địa bàn. Các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền tiếp tục được xây dựng, làm giàu, đưa vào sử dụng, kết nối, chia sẻ, đảm bảo “đúng- đủ- sạch- sống”. Tiếp tục khai thác, sử dụng hơn 50 phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác thông tin, báo cáo và chỉ đạo điều hành của lực lượng công an các cấp trong tỉnh.
Qua đó, cán bộ, chiến sĩ không chỉ nâng cao khả năng xử lý công việc trên môi trường số mà còn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa nguy cơ lộ, mất dữ liệu, thông tin, tài liệu công tác; chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng công nghệ số.
PHẠM HƠN


