Ấm áp chính sách hậu phương quân đội

13:40, 21/04/2026

Cùng với việc chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Từ nguồn hỗ trợ dịp Tết Quân- Dân, anh Thạch Sua Sa Đây cất được nhà mới và dọn vào ở đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây.
Từ nguồn hỗ trợ dịp Tết Quân- Dân, anh Thạch Sua Sa Đây cất được nhà mới và dọn vào ở đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây.

Nâng cao đời sống Nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Chính sách hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” có vai trò quan trọng trong xây dựng hậu phương quân đội vững mạnh, tác động trực tiếp đến đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, những người đã, đang công tác trong quân đội và lực lượng làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
ở địa phương”.

Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm chú trọng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người hoàn cảnh khó khăn.

Dịp Tết Quân- Dân năm 2026, xã Trà Côn tổ chức bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết hỗ trợ gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn. Những mái ấm chứa đựng nghĩa tình sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ và nhà tài trợ, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất.

Ông Đặng Minh Hoàng- Trưởng ấp Ngãi Lộ B (xã Trà Côn), cho biết: “Bà con trong ấp có truyền thống đoàn kết cùng tinh thần vượt khó, quyết tâm lao động, sản xuất trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Một số hộ còn khó khăn do bệnh tật, ít đất sản xuất thì được địa phương hỗ trợ kinh phí, chăm lo y tế, đào tạo nghề nên cuộc sống đỡ vất vả hơn”. Theo ông Hoàng, nhờ những chính sách ưu đãi thông qua chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo hay Tết Quân- Dân đã giúp người dân tiếp cận được chính sách an sinh xã hội, từng bước cải thiện thu nhập, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để họ phấn đấu vươn lên.

Vừa dọn vào căn nhà mới khang trang đúng dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, anh Thạch Sua Sa Đây (ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn) phấn khởi cho biết: “Cả gia đình ai cũng mừng, đón tết năm nay trọn vẹn hơn bao giờ hết. Có được căn nhà là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và bà con lối xóm nên tôi càng thêm quý trọng và cố gắng nhiều hơn. Tôi sẽ siêng năng làm ăn, dành dụm để lo cho con học hành tới nơi tới chốn”.

“Dân vận khéo” xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích, vững bước trên chặng đường mới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ; kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Không chỉ chắc tay súng, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; thực hiện tốt công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

Đặc biệt, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức Tết Quân- Dân, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; khám và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng hỗ trợ học sinh hiếu học.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3- Ngãi Tứ xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược. Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sát thực tiễn. Vào các dịp lễ, Tết, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, bộ đội, dân quân tự vệ đóng góp ngày công, từ đó nhiều tuyến đường, cây cầu sớm hoàn thiện, giúp người dân dễ dàng đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Theo Đại tá Trần Minh Tân- Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3- Ngãi Tứ, khi Nhân dân tin yêu, đồng hành và chia sẻ thì sức mạnh khu vực phòng thủ sẽ được nâng lên. Đơn vị sẽ phát huy thành tích, tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò “đội quân công tác” trong thời bình. Tích cực phối với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị- trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Trần Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, LLVT tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách về quân đội và hậu phương quân đội. Tích cực tham gia phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, địa phương, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Tết Quân- Dân”, thực hiện tốt chính sách với người có công, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân- dân gắn bó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh