Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

06:59, 06/03/2026

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thời gian qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL của Công an tỉnh được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chú trọng việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế với nhiều hình thức phong phú như: thông qua các hình thức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, thi tìm hiểu pháp luật, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về lĩnh vực hình sự; tố tụng hình sự; xử lý vi phạm hành chính; đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Năm 2025, Công an tỉnh đã tổ chức trên 10 ngàn cuộc tuyên truyền có trên 90 ngàn lượt người dự; nội dung bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đặc biệt, chú trọng các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân; các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và công tác đấu tranh của lực lượng công an.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chú trọng gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay tại cơ sở có hiệu quả như: mô hình “Địa bàn không ma túy”; “Họ đạo Mỹ Chánh đoàn kết tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội ở khu dân cư” tại xã Cái Nhum; “Phát huy vai trò của bà con dân tộc Khmer trong giữ gìn an ninh trật tự” tại xã Long Hiệp; “Ba quản, ba phòng” tại xã Trà Cú; “CLB đảm bảo trật tự ATGT liên ấp”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, lan tỏa, phù hợp với thực tiễn, mỗi cán bộ công an xã đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, tạo nhiều sức hút, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đối với tuyên truyền cho đối tượng là học sinh, lực lượng công an phối hợp nhà trường đã “mềm hóa” các quy định của pháp luật về thủ đoạn của các loại tội phạm, tác hại của các loại ma túy và tệ nạn xã hội gắn với những câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia.

Đặc biệt, hiện nay, các trang mạng xã hội được người dân sử dụng phổ biến. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội là một hình thức phù hợp với thực tiễn và xu hướng tiếp cận thông tin của Nhân dân. Nắm bắt được xu thế, lợi ích này, đến nay lực lượng công an cơ sở đã xây dựng các trang fanpage trên Facebook, Zalo để cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời các thông tin tình hình tội phạm; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh