Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh là tổ chức xã hội- nghề nghiệp được thành lập dựa trên sự hợp nhất của Hội Cựu CAND 3 tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian qua, các cấp hội không ngừng xây dựng tổ chức vững mạnh. Với kinh nghiệm và tâm huyết, các hội viên tiếp tục góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương.
![]() |
| Đại tá Sơn Chí Hùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà và chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà đồng đội hỗ trợ hội viên Hội Cựu Công an nhân dân. |
Xây dựng tổ chức vững mạnh và lan tỏa
Thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Cựu CAND tỉnh sau sáp nhập đã bám sát và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín. Hội được cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an ghi nhận, Nhân dân tin tưởng và được MTTQ các cấp đánh giá là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm quy định về PCCC”; “Vận động Nhân dân lắp đặt đèn đường kết hợp camera bảo đảm ANTT, ATGT nông thôn”; “Chi hội Cựu CAND Nhuận Phú Tân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật”; “Phòng, chống tội phạm trong đồng bào dân tộc Khmer”; “Góp vốn xoay vòng- tương thân, tương ái”…
Hội Cựu CAND các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm lại các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng gắn liền với quá trình xây dựng và chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh. Nhiều chi hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, các cựu công an hoàn cảnh khó khăn, thể hiện nghĩa tình đồng chí, đồng đội sâu sắc như xây dựng 5 căn nhà mới hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 115 triệu đồng; đặc biệt thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tặng 15 hội viên Hội Cựu CAND thuộc 3 tỉnh (trước sáp nhập) với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng (trong này Bộ Công an hỗ trợ 900 triệu đồng, còn lại do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đóng góp); thực hiện các chính sách đền ơn, đáp nghĩa; vận động nhà tài trợ xây dựng các tuyến đường cầu, nông thôn với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng.
Phương châm hoạt động của hội dựa trên các nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch. Mục tiêu của hội là tuyên truyền, giáo dục để mỗi hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các hội viên được kỳ vọng sẽ trở thành tấm gương về đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, hội còn là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ trong Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thượng tá Ngô Văn Bảnh- Chi hội trưởng Chi hội Cựu CAND phường Nguyệt Hóa bày tỏ: “Chúng tôi luôn phát huy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và phẩm chất người chiến sĩ CAND. Các hội viên tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, nắm chắc địa bàn, tuyên truyền pháp luật và vận động Nhân dân cảnh giác. Qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ANTT tại địa bàn dân cư”.
Bên cạnh đó, hội đã củng cố, kiện toàn tổ chức các cấp và xây dựng cơ chế hoạt động tập trung, thống nhất. Đến nay, hội đã kết nạp gần 6 ngàn hội viên và hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động và quy trình làm việc. Hội đã ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức quần chúng khác. Hội duy trì các hoạt động truyền thống như: tổ chức gặp mặt nhân các ngày kỷ niệm lớn, tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Hội cũng tổ chức về nguồn và sinh hoạt chính trị tại các khu di tích lịch sử cách mạng. Hơn 530 hội viên đã được tin tưởng giao các chức vụ quan trọng như bí thư chi bộ, trưởng ấp, khóm, cán bộ công tác mặt trận, tổ trưởng hòa giải và tổ giữ gìn ANTT cơ sở, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm CLB trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hầu hết hội viên cựu CAND luôn hăng hái tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, giáo dục các loại đối tượng, cung cấp tin báo tố giác tội phạm cho lực lượng công an đương nhiệm; góp ý cho công an cơ sở về biện pháp xây dựng lực lượng, đảm bảo ANTT… được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và quần chúng nhân dân địa phương ghi nhận và phát huy. Nhiều đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được biểu dương, khen thưởng.
Phát huy trách nhiệm trong giai đoạn mới
Đại hội đại biểu Hội Cựu CAND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 57 đồng chí vào BCH Hội Cựu CAND tỉnh. Với quyết tâm và trách nhiệm được giao, Hội Cựu CAND tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của hội ba tỉnh trước sáp nhập. Đồng thời, sẽ chủ động, sáng tạo, củng cố và hoàn thiện tổ chức hội, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật và nghĩa vụ của hội viên đối với Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền. Hội viên thường xuyên phản ánh tình hình tại địa phương để góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là việc hỗ trợ hội viên trong cuộc sống và kinh doanh. Xây dựng Hội Cựu CAND tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chú trọng xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với từng cấp, từng đối tượng, hướng về cơ sở để đạt hiệu quả cao nhất.
Phát biểu tại Đại hội Hội Cựu CAND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tá Phan Ngọc Tính- Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn: “Hội Cựu CAND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với lực lượng công an các cấp để bảo đảm ANTT; nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh vấn đề tại địa phương, qua đó củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững bình yên cho quê hương; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn trong giữ gìn ANTT, giáo dục thế hệ trẻ, tham gia xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Phát huy kết quả sau thời gian triển khai hoạt động và kiện toàn tổ chức Hội Cựu CAND tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hội xác định hoàn thiện mạng lưới hội viên ở tất cả xã, phường, bảo đảm tổ chức vững mạnh, thống nhất, hoạt động đúng Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam. Các cấp Hội Cựu CAND tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản về ANTT.
Hội chú trọng phát huy trí tuệ và uy tín hội viên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở. Mỗi hội viên tiếp tục gương mẫu, trách nhiệm, lan tỏa phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND; tiếp tục phát huy ý chí CAND, trở thành tấm gương và điểm tựa tinh thần cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an hôm nay.
Bài, ảnh: PHẠM HƠN


