Thời gian gần đây, dù các cơ quan chức năng khẳng định nguồn cung vẫn đảm bảo cho sản xuất và đời sống nhưng sự biến động của giá xăng, dầu vẫn làm nhiều người lo lắng. Trong đó có một số trường hợp người dân mua dự trữ. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ hết sức nguy hiểm, dễ gây cháy, nổ thiệt hại về người và tài sản.
Về vấn đề này, Trung tâm Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn Thiếu tá Cao Văn Nhanh- Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy- Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ- Công an tỉnh.
![]() |
| Thiếu tá Cao Văn Nhanh- Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy- Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ- Công an tỉnh. |
* Thưa thiếu tá, những ngày qua, thị trường xăng, dầu có nhiều biến động, một số người mua xăng, dầu tích trữ. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ- Công an tỉnh khuyến cáo cho người dân như thế nào?
- Thiếu tá Cao Văn Nhanh: Để bảo đảm an toàn, Cục PCCC và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không được tích trữ xăng, dầu tại nhà dưới mọi hình thức để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Trường hợp hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu cần có biện pháp bảo quản an toàn như: phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng, dầu trong khu vực có người ở; khu vực tồn chứa xăng, dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao để hạn chế sự bốc hơi và phải thông thoáng để không tích tụ hơi xăng, dầu; có biện pháp ngăn xăng, dầu tràn ra ngoài, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt (bếp đun, hóa vàng mã…); các thiết bị điện (công tắc, bóng đèn, cầu dao, aptomat…) trong khu vực chứa xăng, dầu phải đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị chập, cháy, phát sinh tia lửa…; có biện pháp ngăn cách, cảnh báo để mọi người, nhất là trẻ em không tiếp cận khu vực tồn chứa xăng, dầu; thường xuyên kiểm tra các thiết bị chứa xăng dầu để phát hiện và xử lý kịp thời nếu xăng, dầu rò rỉ; trong quá trình bảo quản, sử dụng phải có người trông coi, giám sát.
* Xăng, dầu là loại nhiên liệu dễ gây cháy, nổ nhất là trong mùa nắng nóng như hiện nay. Trong trường hợp người dân đã tích trữ, khi xảy ra rò rỉ xăng, dầu thì người dân cần phải làm gì, thưa thiếu tá?
- Xác định nguyên nhân, vị trí rò rỉ để tìm cách khắc phục. Nhanh chóng rút hết nhiên liệu để tiến hành vệ sinh và sửa chữa vị trí rò rỉ. Kiểm tra bảo đảm an toàn trước khi tiến hành bơm nhiên liệu vào thiết bị tồn chứa hoặc máy móc. Tạo không gian thông thoáng không để hình thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ.
* Thưa thiếu tá, trong trường hợp không may xảy ra cháy do rò rỉ xăng, dầu người dân cần thực hiện những biện pháp xử lý ban đầu ra sao và cần lưu ý những nguyên tắc an toàn nào?
- Hô hoán, báo động, ấn chuông báo cháy (nếu có) để mọi người cùng biết thoát nạn, chữa cháy (tuyệt đối không được sử dụng nước để dập tắt đám cháy xăng, dầu). Di chuyển bằng cầu thang bộ thoát nạn ra ngoài nhà, lên lối thoát khẩn cấp tầng trên, lên mái để gọi người hỗ trợ. Nếu không di chuyển được: đóng cửa, dùng vải thấm ướt, băng dính... bịt kín các khe cửa; di chuyển ra cửa sổ, ban công gọi người hỗ trợ và điện thoại báo 114 hoặc báo vào app báo cháy.
* Xin cảm ơn thiếu tá!
NGUYỄN NGỌC (thực hiện)


