Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự- quốc phòng địa phương, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương đã triển khai “tròn khâu” theo quy định, công khai, minh bạch, nhận được sự đồng thuận trong toàn xã hội.
![]() |
| Tỉnh tổ chức tuyển quân “tròn khâu”, phấn đấu đủ chỉ tiêu và chất lượng. |
“Tròn khâu” tuyển chọn công dân nhập ngũ
Từ ngày 1/7/2025, cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ đó công tác tuyển quân cũng có những thay đổi phù hợp tình hình thực tế. Cấp xã cơ bản thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, từ sơ tuyển, tổ chức khám tuyển NVQS đến ký quyết định gọi công dân nhập ngũ và phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân.
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, tỉnh kiện toàn hội đồng NVQS các cấp theo quy định của Luật NVQS năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng năm 2025.
Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân và từng thành viên hội đồng NVQS trong chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các khâu, các bước công tác tuyển quân. Bên cạnh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về NVQS và các quy định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển quân chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, thời gian giao nhận quân.
Thực hiện kế hoạch công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Hội đồng NVQS xã Song Phú triển khai tổ chức thực hiện các bước theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Theo ông Lê Trí Hùng- Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Song Phú, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về NVQS được đặc biệt quan tâm, đồng thời xác định nếu làm tốt công tác này sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở đó, Hội đồng NVQS xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia phổ biến các quy định của Luật NVQS và các văn bản liên quan đến các tầng lớp nhân dân, làm rõ quyền, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.
Theo Hướng dẫn số 6544/HD-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị nhận quân lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyển, nhận, huấn luyện chiến sĩ mới; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao quân (cấp tỉnh, cấp xã và các ban chỉ huy phòng thủ khu vực theo phân cấp) để tuyển, nhận quân đúng địa bàn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định. Cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm và được bồi dưỡng, tập huấn trước khi về địa phương tuyển quân. Sau lễ giao nhận quân, ký kết biên bản giao nhận quân và vận chuyển quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức đón nhận chu đáo, nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế và đảm bảo tốt mọi mặt về chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và công tác phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.
Cơ quan quân sự làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với công an và các ngành có liên quan tổ chức nắm nguồn, phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ và nguồn công dân đủ 17 tuổi. Thông tin công dân được cập nhật cơ bản đầy đủ, chính xác, làm cơ sở để xét duyệt NVQS; tổ chức đăng ký NVQS đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.
Phấn đấu giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng
Thời gian qua, tỉnh triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với nhiều thuận lợi, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Cơ quan quân sự, công an phát huy tốt vai trò tham mưu và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyển quân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công dân và gia đình có công dân được gọi nhập ngũ để tuyên truyền, động viên thực hiện đúng quy định của pháp luật về NVQS.
Nhận thức được vinh dự, trách nhiệm với Tổ quốc, thanh niên tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp một phần sức trẻ vào sự phát triển chung của đất nước.
Thanh niên Tạ Minh Trí (xã Trung Ngãi) cho biết, các vấn đề liên quan đến tuyển quân đều được địa phương thông báo rõ ràng, có sự giám sát của các cơ quan chức năng và sự tham gia ý kiến của người dân, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao. Qua đó, thanh niên đều ý thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, không còn tâm lý né tránh hay so bì.
“Bản thân tôi xác định việc thực hiện NVQS vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ. Nếu được trúng tuyển, tôi xin hứa chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”- Trí chia sẻ.
Căn cứ theo quy định, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2026, công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Hội đồng NVQS tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Năm 2026 tỉnh được Chính phủ giao tuyển chọn 4.419 công dân nhập ngũ, trong đó 3.450 công dân tham gia NVQS và 969 công dân tham gia nghĩa vụ công an.
Trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan, đơn vị và đơn vị nhận quân, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn, đúng thời gian quy định. Các địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội đối với gia đình và công dân nhập ngũ. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS hoặc những hành vi tiêu cực trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
Theo Thiếu tướng Trần Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hội đồng NVQS các địa phương đã thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Luật NVQS. Tỉnh đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng phương châm “dân chọn, dân cử tuyển, dân kiểm tra và dân tiễn đưa”, quyết tâm giao quân đủ chỉ tiêu và chất lượng.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin