“Siêu trộm” lãnh án

06:24, 02/12/2025

6 tiền án cùng tội “Trộm cắp tài sản”, chưa kể những lần đã được xóa án tích không làm Trần Thị Thùy Linh (SN 1989, ngụ phường Phước Hậu) ăn năn hối lỗi mà vẫn “chứng nào tật nấy”.

Lần gần nhất (ngày 24/2/2025), Linh “hành nghề xa” khi một mình chạy xe máy từ nhà đến xã Cái Ngang trộm tài sản. Tại cửa hàng của bà H., Linh dừng lại rồi đi bộ vào trong, thấy chủ nhà nằm ngủ nên lén lút mở tủ lấy 285.000đ cùng nhiều thẻ cào điện thoại rồi bỏ đi.

Cùng ngày, Linh đem thẻ cào điện thoại đến phường Long Châu bán được 750.000đ. Đến ngày 7/4, Linh trộm 6 bộ quần áo của một người đàn ông bán hàng rong ở xã Long Hồ.

Sau đó, Linh chạy xe ngang cửa hàng của bà H. thì bị con bà phát hiện giống với hình ảnh kẻ trộm do camera an ninh ghi nhận vào thời điểm xảy ra vụ trộm trước đó nên trình báo công an. Từ những manh mối này, hành vi của Linh dần được làm rõ. HĐXX của TAND khu vực 2- Vĩnh Long nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội.

Bị cáo có nhân thân xấu với 6 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng không biết tu dưỡng, rèn luyện bản thân, không có ý thức ăn năn hối cải, làm gương cho các con.

Ở những vụ trộm trước đó, lợi dụng chính sách khoan hồng của luật pháp hoãn thi hành án đối với người phạm tội đang mang thai và nuôi con nhỏ, Linh phạm tội hết lần này đến lần khác.

Có lần, Linh vào siêu thị “chôm” điện thoại bị bắt quả tang. Do tài sản giá trị không lớn và được thu hồi nên tòa chỉ phạt 6 tháng tù treo. Có lẽ hình phạt trên không đủ để Linh nhận ra sai trái nên vừa hết hạn thử thách, Linh “ngứa nghề” đi trộm tiếp.

Linh qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp giả dạng khách mua hàng, trộm dầu gội, quần áo… rồi đón xe về Vĩnh Long, tiếp tục vào chợ “chôm” điện thoại di động, tiền mặt và một số giấy tờ tại quầy bán quần áo. Trên đường tẩu thoát, Linh bị người dân và nhân viên bảo vệ đuổi theo bắt giữ giao công an. Lần đó, Linh bị phạt 9 tháng tù giam.

Chấp hành xong án phạt, Linh trở về địa phương mới 6 tháng lại “cuỗm” của người thân tờ biên nhận cầm vàng rồi mang đến tiệm cầm đồ bán hết số vàng ghi trong đó lấy gần 9 triệu đồng chênh lệch tiêu xài. Lần này, cũng với mức án 9 tháng tù giam nhưng do vừa sinh đứa con thứ 2 được mấy tháng, Linh được hoãn thi hành án.

Biết pháp luật khoan hồng, Linh lại gây ra hàng loạt vụ trộm khác tại nhiều nơi trong tỉnh. Lần nào ra tòa, Linh cũng than khổ “mới sinh con, không có việc làm, không có tiền xài nên đi trộm”.

Tính đến thời điểm gây ra vụ trộm tài sản của bà H. thì Linh đã có 5 đứa con. Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh éo le, trở thành “công cụ” cho Linh trốn tránh thi hành án.

Tổng giá trị tài sản Linh trộm của bà H. hơn 1,1 triệu đồng, còn 6 bộ quần áo do chưa tìm được người bán hàng rong nên không thể định giá, xử lý. Không nghề nghiệp, lười lao động, Linh trượt dài bằng năm tháng tù tội. HĐXX của TAND khu vực 2- Vĩnh Long tuyên phạt Linh mức án 1 năm 3 tháng tù.

Tổng hợp với bản án 1 năm tù của TAND khu vực 10- An Giang đã tuyên trước đó (được hoãn chấp hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi), tổng hợp hình phạt buộc Linh phải chấp hành là 2 năm 3 tháng tù. Mức án được tuyên tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục và ngăn chặn những trường hợp tương tự.

TRUNG HƯNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh