Chiều 12/12, Cảng vụ Đường thủy nội địa Vĩnh Long (Cảng vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa và khu neo đậu năm 2025.
Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Thế Nhân- Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Vĩnh Long, đại diện các sở, ngành liên quan, UBND các xã cùng 190 chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và bến khách ngang sông.
![]() |
Tính đến nay, toàn tỉnh có 544 bến thủy nội địa đã được cấp phép hoạt động, gồm 24 bến hành khách, 520 bến hàng hóa. Năm 2025, công tác trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các cảng, bến và khu neo đậu được đảm bảo ổn định. Trong công tác kiểm tra, giám sát, đơn vị đã tăng cường đánh giá điều kiện an toàn tại các cảng, bến và khu neo đậu.
Kết quả, đã nhắc nhở 279 trường hợp, lập biên bản xử phạt 21 trường hợp với tổng số tiền 77 triệu đồng; cấp phép vào, rời cảng cho 9.066 lượt phương tiện. Lực lượng phối hợp liên ngành đã kiểm tra 12 bến và 12 phương tiện thủy nội địa, lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp. Cảng vụ cũng phối hợp địa phương kiểm tra điều kiện an toàn đối với 80/197 bến khách ngang sông, lập biên bản vi phạm hành chính 80 trường hợp.
![]() |
| Ông Huỳnh Thế Nhân- Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Thế Nhân- Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Vĩnh Long nhấn mạnh: Hiện nay, hoạt động vận tải thủy tăng mạnh, việc đảm bảo an toàn tại cảng, bến trở nên cấp thiết. Năm 2025, nhờ sự phối hợp của các cơ quan và người dân, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy có nhiều cải thiện.
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phương tiện quá tải, thiếu trang bị an toàn và sự chủ quan của một số người dân, đặc biệt tại các bến khách ngang sông. Năm 2026, Cảng vụ tăng cường siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đảm bảo an toàn trước khi xuất bến.
Tăng cường kiểm soát tải trọng, chấm dứt tình trạng phương tiện chở hàng quá mớn nước, chở khách quá số người và xe quá tải xuất bến. Đẩy mạnh kiểm tra an toàn phương tiện, cảng, bến, khu neo đậu và chứng chỉ thuyền viên; xử lý nghiêm mọi vi phạm. Nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải và vận chuyển hành khách.
Tin, ảnh: SƠN TUYỀN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin