Hậu quả khi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

06:21, 18/12/2025

Từ những mâu thuẫn nhất thời hay hiềm khích âm ỉ lâu ngày dẫn đến những hành động thiếu kiềm chế gây hậu quả nghiêm trọng. Các vụ án đã được điều tra xử lý kịp thời, đảm bảo tính răn đe, cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho toàn xã hội.

Khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống cần tìm cách giải quyết thỏa đáng, tránh những hậu quả đáng tiếc. Ảnh minh họa AI
Khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống cần tìm cách giải quyết thỏa đáng, tránh những hậu quả đáng tiếc. Ảnh minh họa AI

Thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Theo số liệu của BCĐ Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hơn 1.300 vụ tội phạm về trật tự xã hội liên quan đến hơn 1.800 đối tượng. Trong cơ cấu tội phạm, các vụ về cố ý gây thương tích chiếm 27%.

Trong khi đó, số liệu của TAND tỉnh cho thấy, trong số 1.712 vụ được TAND khu vực thụ lý, có đến 247 vụ cố ý gây thương tích. TAND đã đưa ra xét xử và áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, đảm bảo tác dụng cải tạo, giáo dục riêng, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Như vụ án đối với bị cáo Phan Hoài Anh (SN 1992, ngụ xã Song Phú) vừa được TAND khu vực 2- Vĩnh Long đưa ra xét xử. Vô tình gặp lại người từng xảy ra mâu thuẫn, Hoài Anh xông vào tấn công, đồng thời rượt đánh luôn người can ngăn khiến cả hai cùng bị thương.

Hoài Anh khai nhận, vụ án xảy ra vào khoảng tháng 2/2025, khi ghé quán cà phê thì gặp anh K.. Do trước đây từng xích mích về tiền bạc nên gặp anh K. Hoài Anh liền xông vào đánh, đồng thời rút dao đâm vào lưng. Lúc này, anh C. can ngăn thì bị Hoài Anh đâm trúng. Sau khi gây án, Hoài Anh không đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo giám định của cơ quan y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh K. và anh C. lần lượt là 1% và 19%. Dù có mâu thuẫn nhưng đây không phải là lý do nghiêm trọng để bị cáo có hành vi dùng dao tấn công 2 bị hại mặc dù đã được can ngăn.

Hành vi này thể hiện sự hung hăng, xem thường pháp luật nên HĐXX tuyên phạt Hoài Anh 2 năm tù.

Đối với Nguyễn Văn Ngọc (SN 1970, ngụ xã Phú Quới) và nạn nhân T. không hiềm khích, chỉ vì những lời trêu chọc quá trớn mà xảy ra xô xát khiến người mang thương tích, kẻ lãnh án tù. Diễn biến sự việc xảy ra tại một quán cà phê gần nhà Ngọc.

Thấy ông T. một mình xem điện thoại, Ngọc đến gần rồi buông lời đùa giỡn nói ông cầm điện thoại xem ảnh… “đen”. Nghe vậy, ông T. vô cùng nóng giận và phản ứng bằng cách xông vào đánh Ngọc. Trong lúc xô xát, Ngọc “phản đòn” đánh ông T. chảy máu mũi.

Từ những lời nói trêu ghẹo quá trớn của Ngọc đã dẫn đến hành động thiếu kiềm chế của cả hai bên. Hậu quả, ông T. bị thương tích 12% còn Ngọc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải trả giá bằng mức án 1 năm tù giam vì tội “Cố ý gây thương tích”.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thế nhưng vẫn còn nhiều vụ án mạng đau lòng đã xảy ra, chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong Nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua các vụ án có thể thấy, bên cạnh những mâu thuẫn gay gắt, kéo dài, cũng có những mâu thuẫn phát sinh nhất thời trong cuộc sống dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát và không lường trước hậu quả.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tiến hành công tác điều tra cơ bản để kịp thời phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, từ đó có những biện pháp giáo dục, phòng ngừa.

Bên cạnh, cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng sống, cần bình tĩnh, kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống và tìm cách giải quyết thỏa đáng, tránh những hậu quả đáng tiếc.

TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh