Chiến dịch “Không một mình- Cùng nhau an toàn trực tuyến” vừa được phát động triển khai trên phạm vi toàn quốc, đặt mục tiêu tiếp cận đến đối tượng là học sinh, sinh viên, phụ huynh, giáo viên, tạo thành “lá chắn đầu tiên” trong bảo vệ trẻ em khỏi hiểm họa tấn công từ môi trường mạng.
![]() |
| Công an xã Long Hồ phối hợp các trường học tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến. |
Nguy cơ trẻ em bị tấn công từ môi trường mạng
Không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại, nhờ đó con người có thể học tập mọi lúc, mọi nơi, tiếp cận kho tri thức vô hạn của nhân loại. Các nền tảng trực tuyến còn hỗ trợ tích cực trong việc kết nối bạn bè, sáng tạo nội dung, khởi nghiệp nhưng đồng thời cũng là “cánh cửa mở” cho tội phạm công nghệ cao.
Trong đó, lứa tuổi thanh, thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng.
Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập internet hàng ngày.
Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng cả nước đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và bắt cóc trực tuyến liên quan đến trẻ em và sinh viên.
Nhiều nạn nhân bị ép buộc cắt đứt liên lạc với gia đình, bị điều khiển từ xa nhằm phục vụ mục đích tống tiền hoặc buôn người.
Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh công an, gọi điện cho người dân, đe dọa có liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu nạn nhân tuyệt đối giữ bí mật và làm theo hướng dẫn để “giải quyết vụ việc”.
Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân đến khách sạn thuê phòng để “ẩn náu”, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào ngoài các cuộc gọi của nhóm này.
Chúng liên tục đe dọa và thao túng tâm lý để nạn nhân lo sợ, tự tách biệt với gia đình, ép buộc nạn nhân gọi về gia đình hoặc chiếm đoạt tài khoản Zalo của nạn nhân để tự liên hệ người thân nhằm “đòi tiền chuộc”.
Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh- Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, “bắt cóc online” là thủ đoạn phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Chúng lợi dụng công nghệ để gieo sợ hãi, kiểm soát hành vi nạn nhân mà không cần tiếp cận trực tiếp. Thiệt hại không chỉ là tiền bạc mà còn là những tổn thương tâm lý kéo dài.
Lá chắn bảo vệ trẻ em
Thực hiện hướng dẫn của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình- Cùng nhau an toàn trực tuyến”, Công an tỉnh yêu cầu Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tuyên truyền, đồng thời huy động sự vào cuộc của các KOL, quản trị viên các hội, nhóm tích chia sẻ, đăng tải thông tin về chiến dịch.
Cùng với đó, công an cấp xã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, truyền tải nội dung chiến dịch để người dân chủ động phòng tránh và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Triển khai công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến, đặc biệt là góp phần nâng cao nhận thức, “sức đề kháng” của trẻ em đối với thủ đoạn “bắt cóc online”, Công an xã Long Hồ phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền.
Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Khải- Phó Trưởng Công an xã Long Hồ, khi nhận cuộc gọi lạ thông báo “bị truy tố”, “có lệnh bắt”, mọi người cần bình tĩnh, không hoảng loạn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại. Không chuyển tiền cho bất kỳ ai chỉ dựa vào lời nói qua điện thoại, kể cả khi người đó mạo danh công an, tòa án hay ngân hàng.
“Người dân cần hiểu rõ: Công an không làm việc qua điện thoại, không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra. Bất kỳ kẻ nào đưa ra yêu cầu như vậy đều là lừa đảo”- Thiếu tá Nguyễn Hoàng Khải lưu ý.
Chiến dịch “Không một mình- Cùng nhau an toàn trực tuyến” huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.
Về mục tiêu lâu dài, mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp đều chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, hướng tới xây dựng một cộng đồng gắn kết để không ai một mình trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn.
Dự kiến, chiến dịch sẽ tiếp cận trực tiếp đến 12 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-24, đồng thời mở rộng quy mô truyền thông đến khoảng 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc, những đối tượng đang là đích nhắm của nhiều loại hình tội phạm công nghệ cao.
Chiến dịch thể hiện sự nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, xã hội và người dân trong bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng và góp phần khẳng định tinh thần tiên phong của Việt Nam lan tỏa tinh thần Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng đến mọi tầng lớp nhân dân.
| Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế và phối hợp tổ chức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND TP Hà Nội. Từ ngày 6/10-30/11/2025, chiến dịch truyền thông trên không gian mạng sẽ được đẩy mạnh với sự tham gia của các KOL, nền tảng số, cơ quan báo chí và truyền thông với nhiều hình thức như: infographic, video clip, talkshow, livestream, minigame. |
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin