Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên đã chọn cách hành xử sai lầm, để rồi phải trả giá đắt trước pháp luật.
![]() |
| Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. |
Theo hồ sơ, ngày 19/3/2025, Nguyễn Văn Phong (30 tuổi, xã Càng Long) có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hải (41 tuổi, xã Thành Thới). Thay vì bình tĩnh đối thoại hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp, Phong lại tìm đến Trần Văn Hoàng (34 tuổi, phường Trà Vinh) nhờ “ra mặt” giải quyết. Hoàng đồng ý và nhanh chóng rủ thêm Trần Xuân Trọng (37 tuổi), Quãng Trọng Dũng (47 tuổi, cùng ngụ phường Long Đức) và Trần Thái Bảo (25 tuổi, xã Long Thành) cùng tham gia.
Chiều 20/3, khi phát hiện Hải tại quán cà phê thuộc phường Hòa Thuận, nhóm của Hoàng lập tức kéo đến với hung khí trong tay. Tại đây, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay, kiếm Nhật, dao tự chế và nón bảo hiểm tấn công, cưỡng ép Hải đưa về phòng trọ (phường Hòa Thuận) để “giải quyết mâu thuẫn”.
Hoàng trực tiếp giữ Hải tại phòng, chờ Phong đến. Trong khi đó, một số đối tượng khác đi lại tự do như không có chuyện gì xảy ra. Hành vi coi thường pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe người khác của các đối tượng đã gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Chỉ sau vài giờ, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện vụ việc, giải cứu an toàn cho Hải. Nhóm đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở để làm rõ. Với những chứng cứ không thể chối cãi, tất cả đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Trước bục khai báo tại TAND khu vực 10- Vĩnh Long, các đối tượng thừa nhận sự nông nổi, thiếu suy nghĩ và bày tỏ hối hận. Song, hậu quả của hành vi đã rõ ràng, pháp luật không thể dung thứ. HĐXX tuyên phạt Hoàng 3 năm 6 tháng tù, Trọng 3 năm tù, Bảo 2 năm 6 tháng tù và Dũng 2 năm tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật.
Từ mâu thuẫn đời thường, nếu chọn cách hành xử văn minh, mọi việc có thể được giải quyết êm đẹp. Nhưng vì sự nóng nảy, thiếu suy nghĩ, coi thường luật pháp, những thanh niên này đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, đánh mất tự do và tương lai.
Vụ án thêm một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn “nuôi” suy nghĩ dùng bạo lực để xử lý bất hòa.
Pháp luật luôn nghiêm minh và bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị trừng trị thích đáng. Giải quyết mâu thuẫn bằng con đường pháp luật, đối thoại ôn hòa mới là cách hành xử đúng đắn, vừa bảo vệ bản thân, vừa giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin