Hỗn chiến sau cuộc nhậu

15:15, 10/06/2025

Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, 2 nhóm thanh thiếu niên dùng dao giải quyết gây mất an ninh trật tự công cộng và khiến một người tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 8/5, Công an huyện Trà Ôn tiếp nhận tin báo về trường hợp nam thanh niên tên L.H.N. (SN 2000, ngụ xã Phú Thành, huyện Trà Ôn) được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn cấp cứu nhưng đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Trà Ôn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TT Trà Ôn tiến hành kiểm tra xác minh các thông tin liên quan. Ngay trong đêm, 2 đối tượng Nguyễn Trọng Phúc (SN 2006, ngụ TT Trà Ôn) và Đặng Minh Quy (SN 2003, ngụ TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bị công an bắt gần hiện trường xảy ra vụ việc.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố đối với Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2005), Lý Thành Nghĩa (SN 2005), Nguyễn Văn Tính (SN 2002), Lê Trung Thiện (SN 2006), Đỗ Hữu Bằng (SN 2006, cùng ngụ huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng khai nhận, chiều 7/5/2024, Trọng Phúc tổ chức nhậu tại nhà cùng nhóm bạn gần 10 người, trong đó có Đặng Minh Quy, Lê Trung Thiện, Lý Thành Nghĩa, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Nguyễn Hải Đăng.

Khi Thiện ra về khởi động xe làm tiếng pô nổ lớn thì bị Đăng chửi và lấy dao đe dọa. Từ sự việc này mà Đăng, Hoàng Phúc và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn, hẹn gặp nhau tại khu vực trước nhà Trọng Phúc giải quyết. Lúc này, Trọng Phúc lấy 2 con dao, Quy lấy 1 con dao rồi cùng Đăng đến nơi hẹn gặp nhóm của Hoàng Phúc. Trước khi “nghênh chiến” với nhóm đối thủ, Hoàng Phúc gọi cho bị hại L.H.N. “chi viện”. Nghe kể sơ về sự việc, N. chưa biết rõ ai đúng ai sai nhưng cũng thể hiện “máu anh hùng” đồng ý giúp đàn em. N. tiếp tục rủ thêm Đỗ Hữu Bằng, Nguyễn Văn Tính và một số thanh thiếu niên khác cùng đi.

Tính mang theo ná thun và 3 viên bi sắt, sau đó cả nhóm xuất phát đến TT Trà Ôn gặp nhóm của Trọng Phúc. Gần đến nơi, N. chạy xe nẹt pô ra oai, trong khi Trọng Phúc, Quy cũng đã cầm dao đợi sẵn. Gặp nhau, 2 nhóm “diễu võ dương oai” cầm hung khí đe dọa nhau, dùng gạch ném loạn xạ, đồng thời la lối, chửi thề gây mất an ninh trật tự. Lúc này, Tính lấy ná thun bắn trúng Quy thì bị ông T. (cha Trọng Phúc) can ngăn. N. bỏ chạy thì bị Trọng Phúc và Quy cầm dao đuổi theo. N. “phản đòn” cầm dao chém Quy thì bị Quy chém trúng vào vùng ngực. Trọng Phúc lúc này cũng cầm dao xông vào chém trúng vào lưng N. làm cán dao bị gãy. Chưa dừng lại, khi N. té ngã làm văng con dao, Trọng Phúc nhặt lấy rồi cùng với Quy chém liên tiếp vào người N.. Nghe tiếng la “công an đến”, Trọng Phúc và Quy mới dừng tay. N. được nhóm bạn chở đi cấp cứu nhưng chưa đến bệnh viện đã tử vong.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Quá trình điều tra, Trọng Phúc, Quy, Bằng, Tính, Hoàng Phúc, Nghĩa, Thiện hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long vào ngày 5/6/2025, các bị cáo thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người thân và gia đình bị hại. HĐXX nhận định tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì trong lúc nhậu tại nhà Trọng Phúc, do mâu thuẫn nhất thời mà các bị cáo gây ra án mạng, xâm phạm đến an ninh trật tự địa phương. Thời điểm phạm tội, Trọng Phúc chưa thành niên, trong khi hành vi phạm tội thể hiện sự quyết tâm tước đoạt mạng sống bị hại.

Hành vi của Trọng Phúc và Quy đã phạm vào tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Các bị cáo Hoàng Phúc, Nghĩa, Tính, Thiện, Bằng phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Phúc và Đặng Minh Quy mỗi bị cáo 13 năm tù. Riêng bị cáo Quy có 1 tiền án, bị TAND tỉnh Trà Vinh phạt 2 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích” nên tổng mức hình phạt phải chấp hành là 15 năm tù. Các bị cáo: Nguyễn Văn Tính, Lý Thành Nghĩa, Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Trung Thiện mỗi bị cáo 2 năm tù; Đỗ Hữu Bằng 1 năm 6 tháng tù.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh