Lợi dụng việc người vay tiền ủy quyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Hồ Thị Kim Xuyến (SN 1975, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; hiện trú tại phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đem chuyển nhượng, cầm cố cho người khác, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.
“Hành trình” phạm tội của Xuyến bắt đầu từ năm 2019, khi đó nhiều người cần tiền chăn nuôi, mua bán. Xuyến biết được nhu cầu này nên cho vay, hình thức thế chấp sổ đỏ, lập hợp đồng ủy quyền công chứng. Bên ngoài trông có vẻ “nhiều tiền lắm của” nhưng thực tế Xuyến cũng là “con nợ” của nhiều người, liên tục bị gây áp lực, từ đó Xuyến tìm cách chuyển nhượng hoặc cầm cố những tài sản này lấy tiền tiêu xài, trả nợ. Những người tin tưởng giao sổ đỏ cho Xuyến không ngờ tài sản rơi vào tay người khác, trong khi bản thân họ cũng rất khó khăn về tài chính mới chấp nhận phương án thế chấp sổ đỏ, kèm theo ràng buộc hợp đồng ủy quyền có thời hạn nhất định để Xuyến được toàn quyền quyết định tài sản.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 5/2019-10/2021, sau khi có trong tay hơn 60 sổ đỏ, Xuyến đã cầm cố cho 24 người, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng. Ngày 9/5/2019, anh V. (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) ký hợp đồng ủy quyền cho Xuyến thửa đất hơn 1.000m2 để vay 150 triệu đồng, lãi suất 2 %/tháng. Do thiếu hiểu biết, anh V. đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này cho bà C. (mẹ chồng Xuyến). Khoảng 1 tháng sau đó, Xuyến nhờ bà C. ký hồ sơ ủy quyền nhưng thực tế là hợp đồng chuyển nhượng cho một người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp, chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Nhiều người ở các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Long Hồ, TP Vĩnh Long, do khó khăn về tài chính nên chấp nhận ký giấy ủy quyền cho Xuyến định đoạt tài sản nhằm mục đích được “giải ngân” số tiền cần thiết. Như trường hợp của ông U. (xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm), nhiều lần vay tổng số tiền 250 triệu đồng, ký giấy ủy quyền cho Xuyến 2 thửa đất hơn 5.500m2. Chỉ vài tháng sau, Xuyến đã chuyển nhượng các thửa đất này cho một người phụ nữ ở tỉnh Tiền Giang chiếm đoạt 900 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, có 49 người thế chấp cho Xuyến 57 sổ đỏ để vay hơn 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, có 2 trường hợp ủy quyền cho Xuyến mượn sổ đỏ, trong đó có cha chồng Xuyến là ông X. cho mượn 3 sổ đỏ. Đầu tháng 12/2017, Xuyến nhờ ông X. ký hợp đồng ủy quyền nhưng thực chất là hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất tổng diện tích hơn 500m2 cho một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp. Các thửa đất này sau đó được chuyển nhượng cho nhiều người. Đến giữa năm 2020, một người chủ mới ký ủy quyền cho Xuyến nhưng cũng bị chuyển nhượng cho người khác. Ngoài ra, trường hợp bà H. (TP Vĩnh Long) nhờ đổi sổ đỏ cũng không ngờ bị Xuyến chuyển nhượng, chiếm đoạt 300 triệu đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định cha mẹ chồng Xuyến có ký tên trong hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng nhưng do không am hiểu pháp luật, tất cả điều do Xuyến yêu cầu. Trong khi đó, những người này không nhận tiền hoặc hưởng lợi ích vật chất nên không đề cập xử lý. Theo quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, hành vi của Xuyến đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của nhiều người. Qua đó thể hiện Xuyến phạm tội nhiều lần, cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Trong các ngày từ 27-29/5, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh, các bị hại thể hiện sự bức xúc do Xuyến chiếm đoạt số tiền lớn, yêu cầu xử lý theo đúng quy định pháp luật và bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, tranh tụng tại tòa và các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Kim Xuyến mức án 20 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin