Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, ngụ huyện Tam Bình) là đối tượng có nhiều tiền án vì tội “Trộm cắp tài sản”. Chưa xóa án tích lại nghiện ma túy, bị cáo liên tiếp gây ra các vụ trộm dây điện và tiếp tục ra tòa đền tội với mức án nghiêm khắc hơn.
Hồ sơ lý lịch bị cáo thể hiện, từ năm 2016-2021, Tuấn 3 lần bị TAND huyện Tam Bình tuyên phạt tổng cộng 3 năm 9 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, bị cáo từng có lần bị cơ quan chức năng phạt hành chính vì hành vi đánh bạc. Tài sản Tuấn lấy trộm chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, cây kiểng của người dân ở địa phương. Hành vi này diễn ra khi bị cáo cần tiền tiêu xài nên “gặp gì trộm nấy”.
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Tam Bình, Tuấn còn là đối tượng nghiện ma túy và đang trong thời gian điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone. Ngày 20/9/2024, từ tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Tam Bình bắt quả tang Tuấn cắt trộm gần 40m dây điện, loại dây cáp đồng trần có tổng trọng lượng gần 8kg.
Tuấn khai nhận cùng ngày khi đến một cơ sở y tế ở TP Vĩnh Long uống thuốc điều trị nghiện ma túy thì gặp và làm quen với người đàn ông tên B.K.. Cả hai sau đó rủ nhau đi cắt trộm dây điện bán lấy tiền tiêu xài, Tuấn được K. chở bằng xe máy từ TP Vĩnh Long theo hướng QL53 về huyện Tam Bình, khi đến đoạn đường vắng và xung quanh có vườn cây tạp thuộc xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình) thì dừng lại, K. ở ngoài cảnh giới.
Tuấn đi bộ vào vườn rồi trèo lên cây gần trụ điện và dùng kiềm cắt đoạn dây điện. Lúc này, người dân phát hiện tri hô thì K. bỏ chạy còn Tuấn thì bị người dân và lực lượng công an bắt giữ. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Tuấn còn khai thêm 1 vụ trộm đã thực hiện trước đó. Cụ thể, ngày 29/8/2024, Tuấn chạy xe máy đến khu vực xã Hòa Thạnh (huyện Tam Bình) thì thấy đường dây điện bằng đồng. Tuấn dừng xe lại rồi đi bộ vào nơi có căn nhà hoang giữa vườn chuối nhằm tránh sự phát hiện.
Tiếp đến, Tuấn dùng kiềm cắt đoạn dây điện dài gần 30m bỏ lên xe chở đi. Theo định giá, 2 đoạn dây điện Tuấn cắt trộm có tổng chiều dài hơn 65m, trị giá gần 4 triệu đồng. Đây là tài sản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam do Điện lực Tam Bình quản lý. Với hành vi này, Tuấn bị Công an huyện Tam Bình khởi tố điều tra tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mặc dù biết rõ dây điện hạ thế loại cáp bằng đồng trần để đấu nối giữa các trụ điện là tài sản được pháp luật bảo vệ. Việc dùng kiềm cắt đứt dây điện là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến điện áp của dòng điện và có thể làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo HĐXX, thời điểm phạm tội bị cáo đang điều trị ma túy, lẽ ra phải biết giữ mình, cố gắng chữa trị để tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ gia đình nhưng vì muốn có tiền nhanh chóng để sử dụng ma túy nên trộm cắp tài sản. Trong khi đó, bị cáo có nhiều tiền án chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội, lại còn phạm tội nhiều lần nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 2 năm tù.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin