Nguyễn Tuấn V. (SN 2004) và Trần Hoàng N. (SN 2001, cùng ngụ huyện Mang Thít) đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa chấp hành hình phạt, lại không biết ăn năn hối cải mà tiếp tục vi phạm.
Theo cáo trạng, ngày 1/6/2024, 2 bị cáo gặp nhau và rủ đi chơi. Khi chạy xe ngang nhà chị L. (xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít), V. thấy nhà không đóng cửa, bên hông nhà có để nhiều vật dụng nội trợ nên rủ N. lấy trộm. Tại đây, N. nhận “nhiệm vụ” giữ xe, cảnh giới còn V. vào nhà chị L. lấy 2 thau nhôm và 2 nắp nồi. N. thấy vậy chê ít, trách V. “lấy gì có mấy cái vậy” nên tiếp tục đi vào lấy thêm 5 cái nắp nồi nữa.
Trên đường đem “chiến lợi phẩm” tìm nơi tiêu thụ, 2 bị cáo gặp người mua phế liệu và bán được 200.000đ chia nhau tiêu xài. Khi công an mời làm việc, V. và N. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Định giá các tài sản các bị cáo lấy trộm của chị L. là 330.000đ.
Mặc dù tài sản các bị cáo chiếm đoạt có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng do trước đó đã bị xử phạt hành chính vì hành vi trộm cắp tài sản nên HĐXX của TAND huyện Mang Thít tuyên phạt V. và N. mỗi bị cáo 9 tháng cải tạo không giam giữ. Ngoài ra, do N. bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nên HĐXX giao bị cáo cho đơn vị này giám sát, giáo dục.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin