Thời gian qua, việc nhiều người sử dụng ma túy (MT) chọn các quán bar, karaoke làm điểm giải quyết cơn ghiền, bị cơ quan chức năng bắt và xử lý đã dấy lên lo ngại về sự phức tạp trong môi trường được xem là nhạy cảm này.
Khoảng 21 giờ 50 ngày 12/6/2024, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về MT Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hành chính một quán bar trên đường Trần Đại Nghĩa (Phường 4), phát hiện Bùi Vĩnh Khiêm (SN 2004, trú ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) cùng T.T.T. (SN 1992) và N.B.K. (SN 2003, đều trú Phường 4, TP Vĩnh Long) ở trong phòng vip số 1 có biểu hiện đáng ngờ.
Khi thấy công an, Khiêm vội vàng lấy bịch nilon chứa chất rắn màu trắng trong túi quần ra bỏ xuống ghế sofa nhưng đã bị thu giữ. Khám xét trên người Khiêm, công an thu tiếp bịch nilon chứa chất rắn tương tự.
Kết luận giám định, chất rắn bên trong các bịch nilon thu giữ của Khiêm là MT ketamine, khối lượng 8,9844g. Khiêm khai bản thân nghiện MT, còn T. và K. là bạn sử dụng MT chung. Do cả 3 là khách quen, thường xuyên đến quán bar nói trên chơi nên T. và K. biết trong phòng vip số 1 có để cân điện tử. Tối 12/6/2024, khi Khiêm mang số MT trên đến quán bar và hỏi mượn cân để cân thử xem số MT vừa mua có trọng lượng bao nhiêu thì T. và K. dẫn vào phòng vip số 1. Cùng lúc, công an ập đến kiểm tra, thu giữ số MT trên của Khiêm.
Trước đó, Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an Phường 1 kiểm tra hành chính một quán karaoke trên đường Trưng Nữ Vương cũng đã bắt quả tang 3 người đang sử dụng MT tại phòng số 2, thu giữ 2 bịch nilon chứa chất MT và một số vật dụng dùng để sử dụng MT. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 3 người nói trên gồm Lê Khắc Nghị (SN 1984), Nguyễn Quốc Huy (SN 1983, cùng trú ấp Hòa Long, xã Mỹ An, huyện Mang Thít) và Lê Trung Hiếu (SN 1983, trú ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít).
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: Sau khi gặp nhau tại quán uống cà phê, Nghị rủ Huy và Hiếu hùn tiền mua MT rồi vào quán karaoke trên đường Trưng Nữ Vương thuê phòng sử dụng. Hiếu cầm 300.000đ cả nhóm vừa hùn đi mua MT đá, còn Nghị tiếp tục bỏ ra 100.000đ đến Công viên TP Vĩnh Long gặp một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) mua thêm gói heroin. Sau đó, cả nhóm mang MT đến quán karaoke trên đường Trưng Nữ Vương sử dụng và để phần còn lại trên bàn thì công an đến bắt.
Kết luận giám định 2 gói MT thu giữ của Nghị, Huy, Hiếu là heroin và methamphetamine, tổng khối lượng 0,5180g.
Hành vi của Bùi Vĩnh Khiêm, Lê Khắc Nghị, Nguyễn Quốc Huy, Lê Trung Hiếu đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất MT” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự nên bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố.
Quá trình điều tra cũng như tại tòa, các bị cáo thừa nhận biết việc tàng trữ và sử dụng MT là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn giải quyết cơn ghiền và tránh bị công an phát hiện nên đã chọn các phòng vip của quán bar, karaoke làm “bãi đáp”.
Hành vi của các bị cáo thể hiện sự xem thường luật pháp, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Bùi Vĩnh Khiêm 2 năm tù giam, Lê Khắc Nghị 1 năm 9 tháng tù giam, Nguyễn Quốc Huy và Lê Trung Hiếu mỗi người 1 năm 6 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất MT”.
Riêng T.T.T. và N.B.K. khi dẫn Khiêm vào phòng vip số 1 tìm cân điện tử, Khiêm không hứa hẹn sẽ cho MT để sử dụng hay lợi ích vật chất nào khác nên không đủ căn cứ xử lý hình sự T. và K.. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính T. và K. mỗi người 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất MT.
Việc xử nghiêm người vi phạm nhằm góp phần răn đe, ngăn ngừa những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong các quán bar, karaoke vốn là môi trường nhạy cảm dễ phát sinh các hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc xử lý, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền trong các cơ sở này, đặc biệt là người quản lý trực tiếp các quán bar, karaoke nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để nạn MT không tiếp tục lan rộng.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin