Lãnh 2 năm tù vì tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

15:58, 20/02/2025

Đặt mua súng qua mạng xã hội rồi dùng thử nhưng bị người thân phát hiện báo công an, Nguyễn Trọng Trí (SN 1999, tạm trú ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) bị truy tố ra tòa và trả giá bằng bản án 2 năm tù.
TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trí về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (VKQD)”.

Liên quan tội danh này, trước đó, Trí bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ truy tố tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu tháng 5/2024, Nguyễn Trọng Trí sử dụng nick Facebook tên “Trí Em” truy cập mạng xã hội thấy có người bán súng ngắn nên nảy sinh ý định mua về phòng vệ. Trí liên hệ gặp người bán (không rõ lai lịch) tại khu vực Phường 4 (TP Vĩnh Long) mua 1 khẩu súng kèm theo 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng.

Sau đó, Trí mang khẩu súng về nhà cất giấu trong tủ quần áo. Khoảng 17 giờ ngày 7/5/2024, sau khi đi uống rượu về, Trí nhớ đến khẩu súng nên lấy ra bắn thử. Trí lấy khẩu súng lắp 6 viên đạn vào và mang ra khu vực trước nhà hướng nòng súng lên mái tôn bóp cò đến lần thứ 2 thì súng nổ. Sau đó, Trí cất giấu khẩu súng vào cốp xe mô tô rồi vào phòng ngủ.

Trong lúc Trí sử dụng súng, ông N.V.B.H. (cha của Trí) cùng những người thân trong gia đình chứng kiến sự việc nên đã trình báo cơ quan công an. Ngày 8/5/2024, sau khi bị Công an xã Thanh Đức mời đến trụ sở làm việc, Trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), khẩu súng ổ quay thu giữ của Trí là súng chế tạo thủ công, nòng nhẵn sử dụng để bắn với loại đạn cỡ 5,6x15,5mm. Hiện súng có đủ bộ phận và bắn được đạn nổ, là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự VKQD và thuộc VKQD. 4 viên đạn gửi giám định là loại đạn thể thao cỡ 5,6x15,5mm, không phải VKQD và sử dụng để bắn cho khẩu súng ổ quay nêu trên.

Đối với người bán khẩu súng cho Trí, do chưa xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trí rất nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến chế độ, chính sách về quản lý VKQD mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nhiều mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; quá trình điều tra cũng như tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải- đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Trí 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép VKQD”.
VKQD là một trong những phương tiện quan trọng do Nhà nước quản lý để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc sử dụng trái phép VKQD là mối đe dọa và có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và tài sản con người. Vì vậy, khi phát hiện hành vi vi phạm tương tự, người dân cần kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng.


P.TẤN
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh