Chưa xóa án tích “đạo chích ngứa nghề”

05:50, 13/02/2025

(VLO) Chấp hành xong án phạt tù vì tội “Trộm cắp tài sản” nhưng chưa được xóa án tích, Võ Thành Công (SN 1999, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ) lại “ngứa nghề” trộm cắp nên tiếp tục bị truy tố ra tòa lãnh án.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Thành Công là đối tượng nghiện ma túy và bất chấp pháp luật để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Lần lượt vào các năm 2020 và 2022 Công bị Công an xã Long Phước xử phạt vi phạm hành chính về 2 hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong năm 2021, Công bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt, Công trở về địa phương sinh sống nhưng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Do cần tiền tiêu xài nên Võ Thành Công nảy sinh ý định lấy trộm tài sản của người khác để bán lấy tiền. Khuya 19/8/2024, Công đi bộ từ chợ Vĩnh Long đến khu vực xã Thanh Đức tìm tài sản sơ hở lấy trộm. Đến rạng sáng ngày 20/8/2024, tại nhà của chị Đặng Thị K. (ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ), phát hiện 2 chậu hoa lan và 1 con chim cu trong lồng treo trước nhà, Công quan sát xung quanh thấy không có ai rồi đột nhập vào lấy trộm.

Sau đó, Công mang tài sản trộm được đến khu vực chợ Vĩnh Long bán cho một người lạ mặt với giá 150.000đ. Sau khi chị K. phát hiện sự việc trình báo đến cơ quan công an, Công bị mời làm việc và đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tài sản trên.

Kết luận định giá, 2 chậu hoa lan và con chim cu Công lấy trộm trị giá 1,2 triệu đồng. Mặc dù tài sản lấy trộm có giá trị dưới 2 triệu đồng chưa đủ định lượng xử lý hình sự nhưng do Công mang 1 tiền án tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích lại tiếp tục tái phạm nên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Công an huyện Long Hồ đã khởi tố Võ Thành Công về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Công thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên đi tìm tài sản lấy trộm dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm đến tài sản người khác mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương.

Bị cáo đã từng bị xử lý hành chính, phạt tù về hành vi trộm cắp lẽ ra phải tìm cho mình một việc làm lương thiện nhưng vì chây lười lao động đã tiếp tục phạm tội, thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự dành cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, TAND huyện Long Hồ tuyên phạt bị cáo Võ Thành Công 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

P.TẤN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh