Chồng lừa đảo, vợ tiêu thụ, “dắt nhau” vào tù

15:59, 20/02/2025

Lừa đảo chiếm đoạt xe của người thân rồi “lên kế hoạch” cùng vợ tìm nơi tiêu thụ, vợ chồng Ngô Thanh Phúc (SN 1987) và Nguyễn Thị Hồng Khánh (SN 1990, cùng ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm) “dắt nhau” vào tù.


Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Phúc đều nghiện ma túy và bị UBND xã Trung Nghĩa áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng từ cuối năm 2023. Riêng Phúc từng có thời gian chấp hành án phạt tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Giữa Phúc và anh T.T.T. (ngụ xã Trung An, huyện Vũng Liêm) là anh em bà con cô cậu ruột.

Ngày 20/4/2024, Phúc đến nhà anh T. mượn tiền nhưng chỉ gặp vợ anh T. là chị Th.. Thấy Phúc không có phương tiện đi lại, chị Th. hỏi thăm thì Phúc nói dối xe bị công an tạm giữ do khi lưu thông trên đường không đội nón bảo hiểm.
Là người thân trong gia đình, chị Th. nhiệt tình mời Phúc ở lại chơi, đợi đến chiều anh T. đưa về. Tuy nhiên, khi được anh T. chở bằng xe máy đưa về, Phúc lại nảy sinh ý định chiếm đoạt xe đem cầm lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi bất chính, Phúc kêu anh T. ghé vào quán cà phê đợi, đồng thời cho Phúc mượn xe chạy về nhà lấy giấy tờ rồi đến cơ quan công an đóng phạt nhận lại xe bị tạm giữ. Tin tưởng người bà con, anh T. đồng ý nhưng không ngờ khi lấy được xe Phúc ngay lập tức chạy về nhà nói với Khánh ý định. Kiểm tra trong cốp xe có CCCD, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe đều mang tên chị Th., vợ chồng Phúc thống nhất tìm nơi tiêu thụ.


Về phía Khánh, mặc dù ý thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật nhưng vì cần tiền xài nên thay vì can ngăn thì đồng ý làm theo. Ngay trong ngày hôm đó, vợ chồng Phúc chạy xe của anh T. đến huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cầm được 7 triệu đồng. Có tiền, Phúc và Khánh thuê nhà trọ ở và tiêu xài hết tiền.

Còn anh T., ngồi đợi mãi ở quán không thấy trả xe nên điện thoại hỏi thăm thì Phúc tìm cách né tránh. 2 ngày sau, Phúc mới nhắn tin cho anh T. biết đã bán xe và cung cấp địa chỉ cửa hàng. Quá trình điều tra, Phúc và Khánh thừa nhận hành vi phạm tội. Phúc khai sau khi cầm xe có quay lại chuộc rồi đem đến cửa hàng khác cầm tiếp với giá cao hơn. Xài hết tiền, vợ chồng Phúc bán luôn chiếc xe với giá 9 triệu đồng.


Anh T. nhận lại được tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, hành vi này của Phúc đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Khánh phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Từ đó, HĐXX của TAND huyện Vũng Liêm tuyên phạt Phúc 1 năm tù, Khánh 9 tháng tù.


LƯỠNG- THỊNH
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh