Mua bán ma túy, 2 bị cáo lãnh tổng cộng 32 năm tù

08:01, 31/01/2024

Biết hàng xóm bán ma túy, Đỗ Xuân Tùng (SN 2000, ngụ phường Thành Phước, TX Bình Minh) nhận "lấy hàng" về bán kiếm lời. Bị công an phát hiện, cả hai cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải lãnh tổng cộng 32 năm tù.

Biết hàng xóm bán ma túy, Đỗ Xuân Tùng (SN 2000, ngụ phường Thành Phước, TX Bình Minh) nhận “lấy hàng” về bán kiếm lời. Bị công an phát hiện, cả hai cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải lãnh tổng cộng 32 năm tù.

Ngày 30/1, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo Đỗ Xuân Tùng và Nguyễn Đức Em (SN 1985). Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố 2 bị cáo với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên, thu lợi bất chính hơn 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 18/8/2023, Công an TX Bình Minh phối hợp Công an phường Thành Phước kiểm tra một khu đất trống thuộc Khóm 2 (phường Thành Phước) bắt quả tang Em và Tùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 200 gói nilon và đoạn ống nhựa bên trong có chất bột và tinh thể rắn màu trắng.

Kết quả giám định, các tang vật này là heroin và ma túy đá, tổng khối lượng hơn 43g. Quá trình điều tra, Em khai khoảng 10 giờ cùng ngày, bị cáo được 2 thanh niên (không rõ tên, địa chỉ) bán số ma túy trên với giá 21 triệu đồng. Bị cáo trả trước 3 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn trả khi nào bán hết ma túy. Sau đó, Em giao ma túy cho Tùng bán lại nhưng khi vừa đổ ra hộp kiểm đếm thì bị công an bắt.

Ngoài ra, Em thừa nhận thường xuyên đến quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và TP Vĩnh Long mua ma túy, một phần bị cáo sử dụng, phần còn dư chia thành từng tép nhỏ bán kiếm lời. Từ khi bắt đầu bán ma túy vào năm 2022 đến khi bị bắt, bị cáo thu lời bất chính 20 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định 7 người là “khách hàng” thường xuyên mua ma túy của Em, mỗi lần từ 100.000-500.000đ.

Đối với Tùng, bị cáo thừa nhận do ở cùng xóm nên biết Em bán ma túy. Vì cần tiền tiêu xài, từ tháng 11/2022, Tùng nhận ma túy từ Em để bán lại. Cả hai thỏa thuận mỗi tép heroin giá từ 100.000-500.000đ, Tùng bán được thì hưởng lời từ 15.000-30.000đ. Đến khi bị bắt, Tùng thu lợi bất chính 12 triệu đồng. “Khách hàng” chủ yếu của Tùng là người nghiện ở địa phương.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tệ nạn, tội phạm khác. Tùng biết bị cáo Em làm việc trái pháp luật nhưng không can ngăn, trình báo cơ quan chức năng xử lý mà còn tiếp tay cùng phạm tội. Trong khi đó, các bị cáo biết rõ tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội nhưng vì muốn có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài mà bất chấp pháp luật.

Tại tòa, 2 bị cáo thừa nhận tội đúng như cáo trạng đã truy tố, đồng thời thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Căn cứ vào các tình tiết, nội dung vụ án và tranh tụng tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Em 17 năm tù, Đỗ Xuân Tùng 15 năm tù, cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

TRUNG HƯNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh