Bạn nghiện rủ nhau... trộm dạo

05:11, 10/11/2023

Sau khi sử dụng ma túy, các đối tượng rủ nhau dạo quanh khu dân cư, thấy chủ nhà để điện thoại sơ hở liền chạy vào lấy rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

 

Sau khi sử dụng ma túy, các đối tượng rủ nhau dạo quanh khu dân cư, thấy chủ nhà để điện thoại sơ hở liền chạy vào lấy rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Trần Trọng Minh (SN 1986, trú ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) vừa chấp hành xong bản án 9 tháng tù giam tội trộm lại tiếp tục sử dụng ma túy và kết thân với Lại Quốc Lý (SN 1990, trú ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung) cũng là đối tượng từng “vào tù, ra khám” và nghiện ma túy.

Trưa 13/5/2023, Minh đang ở nhà thì Lý đến rủ đi uống cà phê, sau đó cùng về nhà Lý chơi. Ngang nhà anh T.M.L. (cùng xóm với Lý), Minh thấy trên bàn có để điện thoại di động hiệu Samsung nhưng không có người liền kêu Lý quay xe lại.

Minh chạy vào nhà anh L. lấy điện thoại rồi nhanh chóng ra xe cho Lý chở đi. Trên đường đi, Minh và Lý bàn nhau đem điện thoại đến TP Vĩnh Long bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Sau đó, cả hai bán điện thoại vừa trộm cho một tiệm điện thoại ở Phường 9 được 250.000đ.

Có tiền, Minh và Lý đi mua ma túy sử dụng chung. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cả hai tiếp tục rủ nhau chạy xe dạo quanh các khu dân cư tìm trộm điện thoại. Ngang nhà anh T.T.K. trên đường Lê Thị Hồng Gấm (Phường 2, TP Vĩnh Long), Minh thấy trên giường có để điện thoại hiệu iPhone, xung quanh không có người liền kêu Lý dừng xe.

Cũng như vụ trộm trước, Lý ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn, Minh chạy vào nhà anh K. lấy điện thoại xong ra xe cùng Lý tẩu thoát. Sau đó, cả hai đến một tiệm điện thoại khác ở Phường 9 bán iPhone được 2,3 triệu đồng. Minh chuộc điện thoại đã cầm trước đó 200.000đ nên chủ tiệm đưa cho Minh 2,1 triệu đồng.

Cùng lúc này, anh K. phát hiện mất điện thoại, lần theo định vị trên iPhone đã chạy đến tiệm điện thoại nói trên. Khi Minh vừa nhận tiền xong, chuẩn bị cùng Lý rời đi thì anh K. chạy đến kịp thời bắt giữ Minh giao công an, còn Lý điều khiển xe chạy thoát về nhà.

Kết luận định giá điện thoại Samsung Minh và Lý trộm tại nhà anh L. trị giá 1,6 triệu đồng; còn iPhone 8 Plus của anh K. trị giá gần 2,4 triệu đồng.

Theo văn bản đề nghị của Công an huyện Lai Vung, ngày 14/7/2023, Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định nhập 2 vụ trộm trên để điều tra, xử lý chung và Trần Trọng Minh, Lại Quốc Lý đã bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hành vi lợi dụng sơ hở của các bị hại, xông vào nhà lấy trộm điện thoại giữa ban ngày, ngay khu dân cư của Minh và Lý thể hiện sự táo tợn, xem thường luật pháp. Trong đó, Minh là người trực tiếp lấy trộm, còn Lý đứng chờ Minh trộm xong cùng mang tài sản đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng nên có vai trò đồng phạm.

Cả Minh và Lý đều có nhân thân xấu, riêng Minh vừa chấp hành xong án tù chưa được xóa án tích lại tiếp tục vi phạm với tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần và tái phạm nên cần xử mức án nghiêm khắc hơn. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Trọng Minh 1 năm 6 tháng tù giam, Lại Quốc Lý 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh