Đập phá tài sản lãnh án tù

Cập nhật, 15:11, Thứ Ba, 14/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Do nhiều lần đập phá tài sản trong nhà nên Nguyễn Văn Dịnh (SN 2001, trú ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh) bị cha mẹ làm đơn gửi công an yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi nhậu với bạn, rạng sáng 21/2/2022, Nguyễn Văn Dịnh về nhà ngủ. Trưa cùng ngày, Dịnh thức dậy ăn cơm và mở tivi xem nhưng màn hình bị chập chờn không xem được. Dịnh tỏ vẻ tức giận, lấy chày đâm tiêu bằng gỗ đập nhiều cái vào màn hình tivi gây hư hỏng hoàn toàn.

Do trước đó, Dịnh đã nhiều lần đập phá đồ đạc trong nhà và từng bị UBND xã Đông Thành phạt hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi hủy hoại tài sản nhưng không sửa đổi nên lần này, vợ chồng bà S. đã làm đơn gửi công an yêu cầu xử lý Dịnh theo quy định pháp luật.

Kết luận định giá tivi hiệu TCL loại 50 inch do Dịnh đập phá trị giá hơn 5,6 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Nguyễn Văn Dịnh về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Dịnh khai do không xem được tivi nên tức giận, đập phá làm tivi hư hỏng hoàn toàn. Nay bị cáo thấy hành vi của mình là sai trái, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Mặc dù Dịnh tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nhưng trước đó, khi biết hành vi đập phá tivi của mình sẽ được tòa đưa ra xét xử, Dịnh tiếp tục đập phá bàn ghế, đồ đạc trong nhà, thể hiện ý thức xem thường luật pháp nên cần có hình phạt tương xứng và cách ly khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Dịnh 9 tháng tù giam tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” như sau: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG