Mua ma túy cất giấu để sử dụng, nhiều người nghiện đã trả giá bằng bản án tù về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
(VLO) Mua ma túy cất giấu để sử dụng, nhiều người nghiện đã trả giá bằng bản án tù về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Hồ Long Phí (SN 1984, trú ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh) nghiện ma túy nên thường mua ma túy cất giấu để sử dụng.
Sáng 15/6, Phí điều khiển xe gắn máy từ nhà đến khu vực cầu Lộ (Phường 1, TP Vĩnh Long) mua 250.000đ ma túy và được một thanh niên đưa cho gói giấy bên trong có chứa chất bột màu trắng.
Khi về đến đường 3 Tháng 2 thì Phí bị Công an TP Vĩnh Long tuần tra yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, thu giữ gói giấy và ống kim tiêm đã qua sử dụng.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long, chất bột màu trắng trong gói giấy thu giữ của Phí là heroin, khối lượng 0,2021g.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10/6, Công an TP Vĩnh Long tuần tra đến khu vực khóm Tân Vĩnh Thuận (phường Tân Ngãi) phát hiện Trần Quốc Anh (SN 1999, trú ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi ngờ đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, thu giữ trong tay áo của Quốc Anh bịch nilon chứa tinh thể nghi là ma túy.
Qua làm việc, Quốc Anh khai nghiện ma túy đá từ năm 2021 nên thường mua ma túy để sử dụng. Thời gian trên, Quốc Anh điều khiển xe gắn máy đến gần chợ An Hữu (Cái Bè) gặp một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 2 triệu đồng ma túy và được người này đưa cho bịch nilon chứa tinh thể trong suốt.
Quốc Anh đem ma túy về nhà, lấy một phần ra sử dụng, còn lại giấu vào trong tay áo rồi điều khiển xe đến TP Vĩnh Long chơi thì bị bắt.
Qua giám định, mẫu tinh thể trong bịch nilon thu giữ của Quốc Anh là ma túy loại methamphetamine, khối lượng 4,3121g.
Hành vi mua ma túy cất giấu để sử dụng của Hồ Long Phí và Trần Quốc Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phí và Quốc Anh.
Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng do ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây tác động xấu đến an ninh trật tự địa phương và hoang mang lo lắng cho nhiều gia đình.
Các bị cáo nhận thức được hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử nghiêm nếu vi phạm nhưng vẫn cố ý thực hiện, thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần xử nghiêm để răn đe.
Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Quốc Anh 2 năm 6 tháng tù giam, Hồ Long Phí 1 năm 6 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin