Lừa đảo, trộm- vòng xoay tù tội

05:11, 22/11/2018

Sau khi lừa chủ quán lấy xe bạn nhậu đem bán, Lê Chí Triệu (SN 1974, trú Khóm 1, phường Thành Phước- TX Bình Minh) tiếp tục thực hiện hành vi trộm thì bị công an bắt giữ.

 

Sau khi lừa chủ quán lấy xe bạn nhậu đem bán, Lê Chí Triệu (SN 1974, trú Khóm 1, phường Thành Phước- TX Bình Minh) tiếp tục thực hiện hành vi trộm thì bị công an bắt giữ.

Lê Chí Triệu đã 2 lần bị TAND TX Bình Minh phạt tù với tổng mức án 3 năm 6 tháng về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 14/3/2018, Triệu chấp hành xong án phạt và xin vào làm tại một vựa tràm ở địa phương. Nhưng chưa đầy 3 tháng, Triệu tiếp tục “trổ tài” lấy 2 xe gắn máy cùng 2 chân đèn đem bán.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 10/6/2018, anh Bùi Tấn Nghiệp (ở ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận- Bình Tân) điều khiển xe gắn máy vừa đến dốc cầu Bình Minh thì gặp Triệu.

Do cả 2 quen nhau từ trước nên anh Nghiệp rủ Triệu đến quán Ngọc Ngân ở Khóm 1 (phường Cái Vồn) nhậu. Đến khoảng 22 giờ 30, chủ quán là chị Huỳnh Minh Hải đến kêu anh Nghiệp và Triệu nghỉ vì đêm đã khuya và đưa phiếu tính tiền 80.000đ.

Do cả 2 không đủ tiền trả nên anh Nghiệp nói với chị Hải là “để xe lại quán, khi nào có tiền sẽ đến chuộc” và được chị Hải đồng ý. Anh Nghiệp đưa xe, chìa khóa cho chị Hải rồi cùng về vựa tràm nơi Triệu làm thuê ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu và anh Nghiệp thức dậy tiếp tục đem mồi và rượu đến dốc cầu Bình Minh lai rai. Được một lúc thì nghỉ, anh Nghiệp đi mượn tiền chuộc xe, còn Triệu về vựa tràm. Ngang quán nhậu Ngọc Ngân, Triệu thấy xe của anh Nghiệp còn dựng bên trong liền nảy sinh ý định chiếm đoạt nên về vựa tràm nằm suy nghĩ cách lấy xe.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, khi được chủ vựa tràm trả tiền công 90.000đ, Triệu đến quán Ngọc Ngân nói dối với chị Hải “tui là chủ xe, đến trả tiền quán để lấy xe về”. Chị Hải không nghi ngờ đưa xe cùng chìa khóa cho Triệu.

Sau đó, Triệu điều khiển xe đến TP Cần Thơ bán cho người đàn ông lạ giá 1,5 triệu đồng. Trong thời gian này, anh Nghiệp biết được Triệu lấy xe của mình đem bán đã trình báo công an.

Kết luận định giá xe gắn máy của anh Nghiệp trị giá trên 9,6 triệu đồng. Xe không thu hồi được do không xác định được họ tên, địa chỉ người mua.

Trong khi cơ quan công an đang giải quyết vụ việc, do hết tiền xài nên Triệu tiếp tục đi tìm tài sản trộm. Tối 25/6/2018, Triệu đi ngang nhà anh Nguyễn Văn Tốt (ở Khóm 4, phường Cái Vồn) thấy cửa không đóng liền lẻn vào lấy 2 chân đèn bằng kim loại trên bàn thờ và phát hiện dưới chân đèn có để chùm chìa khóa.

Triệu lấy chìa khóa tra vào xe gắn máy dựng gần đó và đã mở được khóa. Triệu cầm 2 chân đèn, điều khiển xe chạy đến bến đò định sang TP Cần Thơ tìm chỗ bán nhưng do đêm khuya đò chưa chạy nên Triệu quay lại đường Phan Văn Năm. Đến đầu đường 71 thì bị Công an phường Cái Vồn phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Kết luận định giá xe gắn máy và 2 chân đèn của anh Tốt trị giá 4,3 triệu đồng.

Xét hành vi của Lê Chí Triệu đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 và Điều 174 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Triệu.

Do chây lười lao động, Triệu không tìm việc làm lương thiện tạo thu nhập hợp pháp cho bản thân mà liên tiếp xâm phạm tài sản của người khác. Bản thân Triệu đã có 2 tiền án tội trộm nhưng không lấy đó làm bài học để sửa sai cứ tiếp tục phạm tội, gây tác động xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử mức án tương xứng để răn đe và ngăn ngừa những hành vi tương tự có thể xảy ra.

Do đó, sáng 16/11/2018, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Chí Triệu 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt buộc Triệu chấp hành chung cho cả 2 tội là 3 năm tù giam (ảnh).

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn tại khoản 1, Điều 174 thì quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

 

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh