Chung sức đảm bảo an ninh trật tự

Kỳ 2: Xã hội hóa bảo đảm an ninh trật tự

Cập nhật, 06:10, Thứ Năm, 22/03/2018 (GMT+7)

Từ sự vận động của chính quyền địa phương và tinh thần tự nguyện của bà con nhân dân, nhiều mô hình xã hội hóa nhằm bảo đảm an ninh trật tự được đưa vào hoạt động, tiêu biểu như: camera an ninh và đèn đường nông thôn. Đây là 2 mô hình hoạt động có hiệu quả, được người dân đồng thuận, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

“Mắt thần” phòng chống tội phạm

Xã Thuận An (TX Bình Minh) nằm ở vị trí giao thương quan trọng, giáp ranh phường Cái Vồn- trung tâm kinh tế của TX Bình Minh, lại có QL1A đi qua.

Do đó, tội phạm thường trà trộn vào gây mất an ninh trật tự (ANTT). Từ thực tế đó, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thuận An đã xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, trong đó có mô hình “Camera an ninh trật tự”.

Những “mắt thần” này hoạt động liên tục, canh giữ tài sản của người dân trước sự rình rập của bọn tội phạm. Nhờ vậy, nhiều vụ vi phạm an ninh trật tự đã được đưa ra ánh sáng.

Ông Trần Thanh Long- Phó trưởng Công an xã Thuận An- cho biết: “Từ năm 2016 đến nay, đã có 5 vụ án bị triệt phá nhờ camera an ninh. Tình hình tội phạm ở những nơi có lắp đặt camera an ninh trật tự giảm đáng kể. Vì vậy, người dân rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất”.

Nằm ở những vị trí quan trọng, camera an ninh của xã Thuận An ngày đêm “chong mắt” hỗ trợ cho bà con.

Nằm ở những vị trí quan trọng, camera an ninh của xã Thuận An ngày đêm “chong mắt” hỗ trợ cho bà con.

 

Ông Long kể cho chúng tôi nghe vụ án điển hình: Gần đây, có đối tượng từ địa bàn lân cận qua thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Khi hắn trên đường tẩu thoát theo hướng QL1A thì bị “mắt thần” ghi lại hình ảnh. Công an xã tiến hành trích xuất camera, nhận dạng ngay được biển số xe và hình dáng tên cướp nên nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ.

Chú Nguyễn Văn Thích (ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An) là cá nhân điển hình trong việc tự nguyện đóng góp kinh phí duy trì hoạt động của các camera. Ngoài việc góp tiền mua sắm thiết bị, chú còn hỗ trợ tiền điện và tiền kết nối mạng viễn thông cho camera hoạt động hàng tháng.

“Nhà tui ở gần tuyến đường lớn nên tình hình ANTT lúc trước phức tạp lắm, trộm cắp thường xuyên xảy ra, ai cũng bất an. Giờ có camera nên tình hình được cải thiện nhiều lắm rồi. Bà con ở đây nhận thấy cái lợi của mô hình này nên rất ủng hộ”- chú Thích nói.

Tương tự, chú Trương Văn Bảy (ấp Thuận Tiến C) chia sẻ: “Có lần, bọn trộm canh lúc tui vắng nhà đột nhập lấy trộm bộ lư đồng trị giá hơn 3 triệu, nhưng nhờ trích xuất camera an ninh nên công an bắt được chúng thu hồi được tài sản. Từ đó đến nay, nhà tui chưa xảy ra vụ trộm nào. Có vậy bà con mình mới an tâm lao động sản xuất được”.

Sáng đường, “sạch” tội phạm

Xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng,... người dân còn rất tự hào khi những con đường liên xóm mỗi tối luôn sáng đèn. Đây là kết quả từ sự chung sức, đồng lòng của bà con trong xã.

Tuyến đường Mỹ Phó- Giồng Thanh Bạch mang diện mạo mới với hệ thống đèn chiếu sáng.
Tuyến đường Mỹ Phó- Giồng Thanh Bạch mang diện mạo mới với hệ thống đèn chiếu sáng.

Đến cuối năm 2017, hầu hết những tuyến đường trên địa bàn xã đều đã “phủ sáng” với hệ thống đèn đường.

Mới nhất là tuyến đường Mỹ Phó- Giồng Thanh Bạch dài 1,2km, đường Cây Điệp- Đục Dông dài 4,5km vừa hoàn thành việc lắp đặt 220 trụ đèn chiếu sáng. Theo chân Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Phó Lê Hồng Anh, chúng tôi men theo con đường Mỹ Phó- Giồng Thanh Bạch để cảm nhận sự “thay da đổi thịt” nơi đây.

Tuyến đèn đường ấp Mỹ Phó được lắp đặt với kinh phí hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Mỗi gia đình đóng góp từ 200.000- 500.000đ, tùy điều kiện. Những hộ ở cặp tuyến đường này cũng tự nguyện đóng góp 20.000đ tiền điện/tháng.

Ông Lê Hồng Anh cho biết: “Hồi lúc ấp vận động thì dân đồng tình lắm. Từ ngày hệ thống đèn giao thông nông thôn đi vào hoạt động, việc đi lại của người dân đã thuận tiện hơn, tình hình ANTT cũng ổn định hơn”.

Vừa đảm bảo ANTT cho người dân vừa tạo không gian sinh hoạt, hệ thống đèn chiếu sáng tại xã Thiện Mỹ đã đem lại một luồng sinh khí mới.

Nhớ lại những ngày “đèn vắng trên đường”, cô Hồ Thị Vân chia sẻ: “Hồi đó, đâu có đèn đuốc gì, đường sá tối om nên bà con cũng ngại đi lại. Nhiều khi ra đường lơ đễnh chút là gặp nguy hiểm”.

Ông Lê Thanh Liêm (ấp Mỹ Phó) nói: “Thấy chỗ khác đèn đuốc sáng trưng nên khi được chính quyền xã đến vận động xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng thì ai cũng ủng hộ. Đường sá ở đây tuy không hoành tránh bằng nơi khác nhưng nhờ được “sáng đèn” mỗi tối nên bà con đi lại thuận tiện hơn, tập thể dục buổi tối khỏi sợ té nữa rồi ".

Hệ thống camera an ninh trật tự xã Thuận An (TX Bình Minh) hoàn thành vào cuối năm 2016, bố trí ở 2 trục lộ chính: cổng chào xã Thuận An (ấp Thuận Tiến A) và đầu lộ miễu Bà (ấp Thuận Tiến B). Nhận thấy hiệu quả tích cực từ mô hình, sắp tới chính quyền xã dự kiến sẽ nhân rộng mô hình ở các ấp còn lại.

 

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: NHÓM PV NỘI CHÍNH