Phúc thẩm vụ án tạt axit người tình

Tăng mức án bị cáo gấp đôi án sơ thẩm

Cập nhật, 16:07, Thứ Hai, 27/11/2017 (GMT+7)

 Ngày 27/11/2017, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Đặng Thị Đậm (SN 1957, An Bình- Long Hồ) bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, bản án sở thẩm TAND huyện Long Hồ kết án bị cáo Đậm 2 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, VKSND huyện Long Hồ cho rằng án sơ thẩm nhẹ, nên kiến nghị xét xử phúc thẩm tăng mức hình phạt.

Bị cáo Đậm bà bị hại Sáu (ẢNH TL)
Bị cáo Đậm bà bị hại Sáu (ẢNH TL)

 

Theo nhận định của tòa phúc thẩm, hành vi của bị cáo Đậm quá độc ác, gây tàn phế một con người (tỷ lệ thương tích 97%) cần phải nghiêm trị.

Án sơ thẩm của TAND huyện Long Hồ tuyên phạt bị cáo Đậm 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” là nhẹ so với hành vi phạm tội. HĐXX tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Đậm 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” (tăng gấp đôi án sơ thẩm)

Vào năm 1991, bị cáo Đậm có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với bị hại là ông Phạm Văn Sáu (SN 1961, ngụ ấp An Thuận- An Bình- Long Hồ).

Tuy nhiên, trong cuộc sống chung 2 người xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Ngày 14/6/1993, Đậm dùng axít tạt thẳng vào mặt Sáu khiến ông bị phỏng nặng, cơ thể biến dạng, mù mắt.

Sau khi tạt axit người tình, Đậm bỏ trốn khỏi địa phương hơn 24 năm. Đến ngày 20/2/2017, Đậm bị bắt theo lệnh truy nã.

Tin, ảnh: HOÀI NAM – HỒNG NAM