Vừa ra tù lại bán ma túy

Cập nhật, 08:58, Thứ Tư, 27/04/2016 (GMT+7)

Vừa chấp hành xong bản án 5 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Võ Anh Tài (SN 1993- trú đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long) lại tái phạm nên bị phạt nặng.

 

Sau thời gian dài chấp hành án phạt, Nguyễn Võ Anh Tài được trả tự do nhưng không tiền xài nên khi Võ Lê Minh Tâm (SN 1992- trú đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long) rủ mua bán ma túy đá, Tài đồng ý ngay.

Cả 2 cùng bàn bạc, Tài bỏ tiền mua ma túy đem về phòng trọ phân nhỏ ra, còn Tâm chịu trách nhiệm bán lại cho người nghiện, lợi nhuận thu được chia đôi. Để tránh bị phát hiện, Tài đến khu nhà trọ trên đường Phạm Thái Bường thuê phòng rồi điện thoại cho tên Vũ hỏi mua ma túy. Vũ hẹn Tâm đến vòng xoay Tân Hạnh giao hàng, nhận tiền.

Khoảng 9 giờ ngày 16/9/2015, Tâm điều khiển xe gắn máy chở Tài đến chỗ hẹn gặp Vũ nhận bọc ma túy. Tài trả cho Vũ 2 triệu đồng rồi mang ma túy về phòng trọ phân ra thành 2 gói cho Tâm tìm người nghiện bán lại. Nhưng chưa kịp bán thì trưa đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy- Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp Công an TP Vĩnh Long ập vào kiểm tra phòng trọ Tài thuê, thu giữ 2 gói ma túy đá cùng nhiều vật dụng liên quan.

Kết luận giám định 2 gói ma túy thu giữ của Tài trọng lượng 7,6457g, trong đó hàm lượng ma túy nguyên chất chiếm 66,17%. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Võ Anh Tài và Võ Lê Minh Tâm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Đối với tên Vũ bán ma túy cho Tâm và Tài, do Tâm khai chỉ quen chứ không biết họ tên, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra chưa xác minh xử lý được.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tài và Tâm đã thành khẩn khai báo và ý thức được ma túy đá là chất kích thích, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng và là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm. Thực tế, có không ít trường hợp khi người nghiện lên cơn đã bất chấp hậu quả, thực hiện các hành vi trái pháp luật để có tiền mua ma túy sử dụng. Nhận thức được điều này nhưng vì vụ lợi, muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động, Tài và Tâm vẫn cố ý vi phạm.

Trong vụ án này, Tài và Tâm cùng thực hiện chung hành vi tội phạm, có phân công vai trò, trách nhiệm của từng người. Cụ thể, Tâm giữ vai trò chủ động, bàn bạc kế hoạch với Tài, còn Tài tích cực tham gia bằng cách bỏ tiền ra mua ma túy cho Tâm bán lại để thu lợi, nên vai trò cả 2 ngang nhau.

Tuy nhiên, do Tài vừa chấp hành xong bản án 5 năm tù giam tội mua bán ma túy, chưa được xóa án tích lại tái phạm nên cần áp dụng hình phạt cao hơn. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Võ Anh Tài 4 năm tù giam, Võ Lê Minh Tâm 2 năm 6 tháng tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 

Tại khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG