Sử dụng xe trộm... đi trộm xe

Cập nhật, 06:12, Thứ Tư, 16/12/2015 (GMT+7)

Trộm được xe, Nguyễn Hữu Thuận (SN 1988- trú ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú- Long Hồ) không đem giấu như những “đạo tặc” khác hay làm mà dùng xe đó làm phương tiện đi tìm tài sản trộm tiếp.

Ngày 17/5/2015, Nguyễn Hữu Thuận đến quán của bạn tên Trương Văn Đèo (SN 1984- ngụ ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An- TX Bình Minh) tạm trú tại số 113, đường Nguyễn Văn Lâu (Phường 8- TP Vĩnh Long) bán quán nhậu.

Sau một ngày ở lại chơi với bạn, Thuận không còn tiền xài nên nảy sinh ý định trộm. Tối 18/5/2015, Thuận đi bộ quanh khu vượt lũ Phường 8 và đường Đinh Tiên Hoàng tìm tài sản trộm.

Đến trước nhà số A63, đường Đinh Tiên Hoàng, Thuận phát hiện có nhiều xe đạp nhưng không người giữ liền lẻn vào lấy một xe đạp hiệu Martin chạy về nhà Đèo giấu rồi tiếp tục đi tìm tài sản trộm.

Ngang một ngôi nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng (nhà chị Phạm Thị Ngọc Dung), Thuận thấy trước cửa có dựng xe gắn máy biển số 64F8- 6282 trong khi xung quanh không có người, liền lấy xe chạy đi và gạ bán cho 2 thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ giá 300.000đ. Sau khi bán xe 64F8- 6282 với giá rẻ như cho, Thuận quay về quán của Đèo nhậu.

2 hôm sau hết tiền xài, Thuận rủ Đèo đi trộm xe bán. Đèo đồng ý, lấy xe gắn máy của gia đình chở Thuận đi tìm tài sản trộm. Đến trước nhà số 80, đường Nguyễn Văn Lâu, Thuận phát hiện xe gắn máy 64Y1- 2908 (của anh Trần Hữu Phước) dựng trong sân, chìa khóa vẫn còn gắn trên xe, liền kêu Đèo dừng lại ở ngoài chờ.

Thuận vào dẫn xe 64Y1- 2908 nổ máy chạy về dựng trong sân quán của Đèo rồi “sà” vào bàn ngồi nhậu với một số bạn là khách của quán.

Nhậu được một lúc, Thuận điều khiển xe 64Y1- 2908 đi mua bánh mì, thấy trước tiệm Internet Duy Trung có dựng xe gắn máy 64C1- 132.08 sát lề đường liền quay về rủ Đèo quay trở ra lấy trộm xe 64C1- 132.08 mang đến nhà người quen trên đường Nguyễn Văn Lâu gửi rồi cả 2 cùng quay về quán bằng xe 64Y1- 2908.

Thời gian này, anh Trần Hữu Phước phát hiện mất xe 64Y1- 2908 đi tìm nhưng không gặp nên báo Công an Phường 8. Khoảng 22 giờ cùng ngày 20/5/2015, Công an Phường 8 tuần tra phát hiện Thuận điều khiển xe 64Y1- 2908 chở Đèo, liền bắt giữ cả 2 giao cơ quan điều tra.

Kết luận định giá xe đạp Martin trị giá 272.000đ, 3 xe gắn máy trị giá 29,4 triệu đồng.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Thuận và Đèo đã nhiều lần lén lút lấy trộm tài sản của người khác. Trong đó lần lấy trộm xe 64C1- 132.08 vào tối 20/5/2015 có giá trị 26,4 triệu đồng là tình tiết định khung tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Thuận và Đèo về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trong vụ án này, Thuận là người giữ vai trò chính, đã đề xuất ý định phạm tội và là người trực tiếp lấy trộm tài sản nên cần xử mức án nặng hơn. Nhưng do Thuận đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại, cả 2 thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nhưng không có sự bàn bạc, phân công cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng người nên chỉ là đồng phạm giản đơn.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Thuận và Đèo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,… nên được HĐXX xem xét giảm nhẹ khi quyết định hình phạt. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hữu Thuận 1 năm tù giam, Trương Văn Đèo 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự, tội “Trộm cắp tài sản” được quy định như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG