Là xã vùng sâu của huyện Trà Ôn, tiếp giáp với nhiều địa phương ngoài tỉnh nên tình hình an ninh trật tự tại xã Hựu Thành khá phức tạp. Bên cạnh gần đây, số học sinh vi phạm nội quy nhà trường, gây rối trật tự công cộng ngày càng tăng. Nhiều em bỏ học sớm, ra ngoài xã hội thường xuyên vi phạm pháp luật.
Là xã vùng sâu của huyện Trà Ôn, tiếp giáp với nhiều địa phương ngoài tỉnh nên tình hình an ninh trật tự tại xã Hựu Thành khá phức tạp. Bên cạnh gần đây, số học sinh vi phạm nội quy nhà trường, gây rối trật tự công cộng ngày càng tăng. Nhiều em bỏ học sớm, ra ngoài xã hội thường xuyên vi phạm pháp luật.
Gõ kẻng an ninh tập họp quần chúng vây bắt tội phạm. |
Từ thực tế trên, Đảng bộ và chính quyền xã đã đề ra nhiều biện pháp phòng chống tội phạm, tăng cường thế trận an ninh nhân dân đạt được kết quả khả quan, tỷ lệ tội phạm từng bước được kéo giảm, tạo sự yên bình trên địa bàn.
Cảm hóa, giáo dục học sinh cá biệt
Trên địa bàn xã Hựu Thành có 2 trường THCS và 1 trường THPT, số học sinh trung bình hàng năm trên 1.500 em, trong đó có khá nhiều học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường. Một số em bỏ học sớm, tụ tập băng nhóm ăn chơi lêu lổng, vi phạm pháp luật.
Trước tình hình trên, năm 2008, xã Hựu Thành đã thành lập mô hình “Quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”.
Bước đầu, Ban chỉ đạo (BCĐ) mô hình kết hợp với các ngành, đoàn thể, ấp, khóm và 3 điểm trường lập danh sách các em có nguy cơ vi phạm pháp luật. Sau đó, kết hợp với công an huyện Trà Ôn giáo dục các đối tượng trên, làm hồ sơ chuyển giao cho các ngành đoàn thể địa phương tiếp tục cảm hóa, giáo dục.
Em nào có tiến bộ sẽ được cấp giấy chứng nhận, em nào chưa tốt sẽ được địa phương tiếp tục quản lý.
Ngoài ra, các thành viên BCĐ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh thường xuyên theo dõi, đến từng gia đình, nhà trường để cảm hóa, giáo dục các đối tượng trên trở thành người tốt. Hàng tháng sẽ tổ chức nhận xét, đánh giá việc chấp hành của các em và báo cáo kết quả về BCĐ.
Ông Trương Thanh Điền- Trưởng Công an xã Hựu Thành cho biết, từ năm 2009 đến nay đã giáo dục 27 em vi phạm pháp luật thành người lương thiện. Các em đều nhận ra lỗi lầm, từng bước khắc phục, đến nay đã có việc làm ổn định, không tái phạm.
Điển hình như em Nguyễn Thành B. (SN 1994, ngụ ấp Vĩnh Thành) hay em Nguyễn Hiếu H. (SN 1992, ngụ ấp Vĩnh Thuận), các em này từng có hành vi trộm cắp. Cũng nhờ địa phương thường xuyên cảm hóa, giáo dục nên đã tìm được công việc lương thiện, phụ giúp gia đình.
Cũng theo ông Điền, thành công của mô hình cũng nhờ việc kết hợp theo hướng “khép kín” từ chính quyền- nhà trường- gia đình và xã hội.
Ở mỗi môi trường, các em đều được theo dõi sát sao, khi có biểu hiện xấu sẽ kịp thời uốn nắn, hướng tốt cho các em. “Mô hình được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội công nhận hiệu quả, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm để địa phương phấn đấu trong thời gian tới”- ông Điền phấn khởi.
Cổng, kẻng an ninh
Xã Hựu Thành là địa phương được đánh giá thành công khi xây dựng cổng, kẻng an ninh, các loại tội phạm hầu như khó lọt qua tầm quan sát của quần chúng nhân dân. Ông Điền cho biết, khi phát hiện tội phạm, người dân sẽ đánh kẻng báo động, đồng thời đóng cổng an ninh để phong tỏa đường tẩu thoát của chúng. Hiện con đường ở 9 ấp và thông ra Tỉnh lộ 907 đều bố trí cổng, kẻng an ninh.
Ông Lê Văn Khanh- Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Tiến cho biết, từ khi được hỗ trợ xây dựng cổng, kẻng an ninh, tình hình trộm cắp đã giảm hẳn.
Ngoài ra, lực lượng công an xã còn kết hợp với quân sự, đội dân phòng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào ban đêm. “Thời gian tuần thường bắt đầu từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, nhưng cũng tùy tình hình mà lực lượng an ninh có thể làm việc đến sáng”- ông Điền cho biết.
Ngoài tra, Công an xã Hựu Thành còn thường xuyên tổ chức “Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua đó, người dân trình bày thắc mắc, cũng như đóng góp ý kiến đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Cũng qua diễn đàn, lãnh đạo công an xã sẽ công khai số điện thoại cá nhân để người dân liên hệ khi cần thiết, tố giác tội phạm. Đầu năm 2013 đến nay, từ nguồn tin quần chúng, công an xã triệt xóa 9 tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền, xử phạt 38 đối tượng, số tiền 41 triệu đồng, tình hình an ninh luôn được đảm bảo.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Đạt- Bí thư Đảng ủy xã Hựu Thành, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nên tình hình trật tự xã hội luôn được giữ vững, nhân dân an tâm kinh doanh, sản xuất. Đây cũng là điều kiện giúp xã sớm hoàn thành tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- VĂN MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin