Lừa lấy tài sản còn đòi tiền chuộc

12:06, 06/06/2013

Sau khi lấy xe bạn đem cầm, Võ Văn Mai (SN 1991- ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú- Long Hồ) nhắn tin cho bạn biết rồi kêu mang tiền đến điểm hẹn chuộc xe. Trong lúc chờ ở điểm hẹn, Mai bị công an bắt quả tang về hành vi lừa đảo.

Sau khi lấy xe bạn đem cầm, Võ Văn Mai (SN 1991- ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú- Long Hồ) nhắn tin cho bạn biết rồi kêu mang tiền đến điểm hẹn chuộc xe. Trong lúc chờ ở điểm hẹn, Mai bị công an bắt quả tang về hành vi lừa đảo.

Võ Văn Mai là đối tượng không nghề nghiệp, đã 3 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp. Lần nào bị phạt, Mai cũng hứa không tái phạm. Nhưng khi hết tiền xài, Mai lại đi trộm và còn lừa cả bạn lấy tài sản.


Ngày 22/2/2013, do có ý định chiếm đoạt xe của bạn là Hồ Châu Thới nên Mai điện thoại rủ Thới ra quán Bến Sông Trăng trên đường Phạm Hùng (Phường 9- TP Vĩnh Long) uống cà phê. Tại đây, Mai gặp Thới đang ngồi uống cà phê với bạn là Phan Ngọc Trí nên cùng vào ngồi chung. Được một lúc, Mai giả vờ mượn xe Thới đi rước bạn nhưng Thới bảo “đi chung với Trí, không có mang xe theo”.

“Nghe Thới nói vậy, bị cáo nảy sinh ý định lấy xe của Trí nên giả vờ hỏi mượn xe đi đón bạn nhưng Trí không cho. Sau đó, bị cáo lừa Trí ra ngoài bằng cách nhờ chở lên cầu Cái Cam (xã Trường An) đón bạn và Trí đã không nghi ngờ chở bị cáo đi”- trước tòa, Mai thừa nhận.

Mặc dù trước đó đã cảnh giác không cho Mai mượn xe, nhưng Trí không ngờ trên đường đi vẫn rơi vào bẫy của Mai. Trí kể: Khi điều khiển xe chở Mai đến trước cổng nhà thờ Fatima, Mai nói điện thoại hết pin nên mượn điện thoại của Trí, lắp sim vào rồi điện cho ai đó hỏi có cảnh sát giao thông không. Trí tưởng Mai đang nói chuyện với bạn thật nên đưa xe cho Mai đi rước bạn vì “sợ chở 3 công an phạt”.

Mai chạy xe đi mang theo cả điện thoại của Trí, đến chiều cũng không quay lại. Tối đó, Thới nhận được tin nhắn của Mai báo đã cầm xe giá 6,5 triệu đồng. Nếu Trí muốn chuộc xe thì mang tiền qua bến phà Cái Thia (thuộc xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè- Tiền Giang) gặp Mai. Thới nói lại sự việc cho Trí biết và sáng hôm sau, cả 2 đến báo Công an xã Trường An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Trường An kết hợp Cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long bắt giữ Mai tại điểm hẹn, thu giữ trong người Mai gần 3,5 triệu đồng (số còn lại Mai khai đã tiêu xài hết), 2 chứng minh nhân dân (CMND) tên Phạm Hồ Hiệp (SN 1990- ngụ đường Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11- TP Hồ Chí Minh) và Võ Tấn Trọng (SN 1981- ngụ ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh- Cái Bè).

Tại cơ quan điều tra, Mai khai: Sau khi giả vờ mượn điện thoại gọi cho bạn để Trí tin tưởng giao xe, Mai chạy xe thẳng đến bến phà Cái Thia nhờ bạn tên Tuấn (chưa xác định được địa chỉ) tìm người cầm xe được 5 triệu đồng. Sau đó, Mai nhắn tin cho Thới “cơi giá” lên 6,5 triệu đồng và bảo “muốn chuộc xe thì mang tiền qua bến phà Cái Thia”.

Sau khi Mai bị bắt giữ, Cơ quan điều tra- Công an TP Vĩnh Long đã thu hồi xe trả lại anh Trí. Riêng điện thoại di động, Mai làm mất không thu hồi được. Kết quả định giá tài sản, Mai chiếm đoạt (xe, điện thoại) của anh Trí tổng trị giá 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Mai còn khai nhận CMND tên Phạm Hồ Hiệp do Mai mượn rồi ép hình mình vào để sử dụng cho việc phạm tội. Còn CMND tên Võ Tấn Trọng, Mai lượm được ở khu vực cầu Trà Lọt (chợ Khánh Hòa).

Cơ quan điều tra- Công an TP Vĩnh Long đã có công văn gửi Công an huyện Cái Bè và Công an Quận 11 (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra rà soát lại tội phạm xảy ra trên địa bàn có liên quan đến 2 CMND nêu trên.

Trước tòa, Mai thừa nhận việc mình làm là sai, xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng theo HĐXX: Bị cáo Mai đã có 3 tiền sự về hành vi trộm cắp nhưng không sửa đổi.

Cụ thể, sau khi ý định chiếm đoạt xe anh Thới bất thành, bị cáo không dừng lại mà tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt xe và điện thoại của anh Trí rồi bỏ trốn, thể hiện bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nên cần xử nghiêm. Do đó, tại phiên tòa sơ thẩm sáng 30/5/2013, HĐXX TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Mai 1 năm 6 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (ảnh).

Tại khoản 1 Điều 139, Bộ luật Hình sự quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh