Việc quản lý cai và sau cai nghiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Sau khi hòa nhập cộng đồng, nếu không được quản lý kỹ, những người từng nghiện ma túy rất dễ bị lôi kéo tái nghiện. Cộng đồng hãy cùng tuyên chiến với ma túy!
Kỳ 1: “Kẻ giết người” giấu mặt
Tù tội, hủy hoại bản thân, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội là những hậu quả khôn lường mà ma túy đang gieo rắc cho nhiều người. Ma túy là nỗi ám ảnh và nó trở thành kẻ giết người giấu mặt đáng sợ.
Bắt 1 vụ trồng cần sa trong vườn nhà tại huyện Tam Bình.
|
Ma túy tràn về nông thôn
Theo BCĐ Phòng chống tội phạm tỉnh Vĩnh Long, trong 6 tháng đầu năm 2012, tội phạm về ma túy chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ. Nguồn hàng chủ yếu được cung cấp từ TP Hồ Chí Minh. Hầu hết các đối tượng trên đều nghiện, chúng bán ma túy kiếm tiền “chơi hàng”.
Ma túy mua về, chúng phân nhỏ, giấu nhiều nơi để tránh bị phát hiện. Địa điểm giao dịch thường tại các con hẻm nhỏ, khu vực bỏ hoang, khách sạn, nhà trọ và luôn có người cảnh giới. Các đối tượng này rất manh động, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng công an để tẩu thoát, phi tang chứng cứ.
Theo Thượng tá Phan Vĩnh Mặn- Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Vĩnh Long, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh không phức tạp như các tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL.
Tuy nhiên, thời gian qua, tội phạm ma túy có dấu hiệu manh nha hoạt động ở các vùng nông thôn, chủ yếu dọc tuyến QL53, huyện Long Hồ, Vũng Liêm và địa bàn TX Bình Minh.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, công an các địa phương bắt quả tang 14 vụ, gồm 23 đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ trên 6,8g heroin, trên 3,8g ma túy tổng hợp, 40,8g cần sa tươi (tăng 1 vụ và 1 đối tượng so cùng kỳ).
Bắt quả tang 21 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phạt hành chính 1 đối tượng, lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động và xã hội tỉnh 18 đối tượng. Kết hợp với ngành chức năng mời 436 đối tượng nghi vấn sử dụng chất ma túy để xét nghiệm, phát hiện 158 trường hợp dương tính với ma túy.
Phát hiện nhiều vụ trồng cần sa
Theo Thượng tá Phan Vĩnh Mặn, tình hình trồng cây cần sa thời gian qua nhiều phức tạp. Từ năm 2006 đến 2011, trong tỉnh đã phát hiện 6.095 cây cần sa, tương đương 308kg cần sa tươi. Đến năm 2012, phát hiện 1.724 cây cần sa, tương đương 429kg cần sa tươi.
“Chỉ trong một năm, lượng cần sa phát hiện đã gần bằng 1,5 lần cả 6 năm trước. Đây là một con số đáng báo động”- Thượng tá Phan Vĩnh Mặn lo lắng.
Điển hình là vụ trồng cần sa của đối tượng Nguyễn Thanh Phương (Tam Bình) được phát hiện trong năm 2012. Qua quá trình theo dõi, lực lượng công an đã khám xét, thu giữ trong nhà của tên Phương 6kg cần sa và thu giữ tại vườn hơn 40kg cần sa tươi.
Nguyên nhân của việc trồng tràn lan cần sa thời gian qua là do nhiều đồn đoán về tác dụng kích thích tăng trưởng của loài cây này đối với gia súc, gia cầm. Thượng tá Phan Vĩnh Mặn khẳng định: Khoa học đã chứng minh cần sa không hề có bất cứ tác dụng nào với gia súc, gia cầm. Trồng cần sa là vi phạm pháp luật. Loại cây này gây nghiện như ma túy nên rất nguy hiểm.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng qua, đã phát hiện 11 trường hợp trồng cây cần sa trong vườn nhà. Lực lượng chức năng thu giữ 275,7kg cần sa tươi, 3kg cần sa khô, 550 hột cần sa. Đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 5 vụ, đưa ra kiểm điểm trước dân, cho viết cam kết không tái phạm 6 trường hợp và tiêu hủy toàn bộ số cần sa trên.
Đáng báo động là thời gian qua đã phát hiện một số trường hợp các đối tượng nghiện trồng cây cần sa để sử dụng, trong đó có 4 vụ ở Bình Tân đã được triệt phá trong đầu năm 2013. Thượng tá Phan Vĩnh Mặn cho rằng, đây là những dấu hiệu đáng lo ngại, chứng tỏ các đối tượng nghiện đã manh động hơn, liều lĩnh trồng cần sa tại vườn nhà để sử dụng và có thể cung cấp cho các đối tượng nghiện khác.
Buôn bán, sử dụng các chất ma túy là con đường dẫn đến tù tội, hủy hoại bản thân. Tuy nhiên, vì ham lời, nhiều người lao mình vào kiếm tiền bất chính. Vì đua theo bạn bè, nhiều thanh niên bán mình cho “cái chết trắng” và trong cơn điên loạn vì thiếu thuốc, con nghiện có thể trở thành tội phạm cướp, giết người.
Theo BCĐ Phòng chống tội phạm tỉnh: Hiện trên địa bàn có 785 người nghiện (95 người nghiện mới và 17 người tái nghiện). Có 6/8 địa phương có người nghiện tăng, nhiều nhất là TP Vĩnh Long (tăng 33 người), Tam Bình (tăng 25 người), Vũng Liêm (tăng 21 người).
|
Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG
Kỳ sau: “Cộng đồng cần chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy”
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin