Lê Minh Hợp (SN 1990- trú quán Kinh Xẻo Quao, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời- Cà Mau) và Huỳnh Thanh Cần cùng là sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Cà Mau, đến Trường Đại học Xây dựng Miền Tây để thực tập.
Lê Minh Hợp (SN 1990- trú quán Kinh Xẻo Quao, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời- Cà Mau) và Huỳnh Thanh Cần cùng là sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Cà Mau, đến Trường Đại học Xây dựng Miền Tây để thực tập.
Đêm 3/12/2012, Hợp đi nhậu với bạn về có mua 2 chai rượu Phú Lễ để biếu người thân. Hôm sau, Cần đến phòng trọ của Hợp tại Phường 3 (TP Vĩnh Long) chơi đã tự ý lấy một chai rượu mang về phòng trọ của bạn gửi. Hợp nhiều lần yêu cầu Cần trả lại chai rượu nhưng Cần không trả.
Tức giận, Hợp lấy dao giấu vào người rồi đến trường tiếp tục gặp Cần đòi lại chai rượu. Cần bảo ra trước trường nói chuyện dẫn đến 2 bên cự cãi, đánh nhau. Hợp dùng dao đâm vào bụng Cần, sau đó đến Công an Phường 3 đầu thú.
Kết quả giám định Cần bị đâm đứt cơ thẳng bụng, rách cơ hoành, rách bao gan, tỷ lệ thương tật chung 30%. Cơ quan điều tra- Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Hợp và HĐXX TAND TP Vĩnh Long sáng 13/6/2013 đã tuyên án sơ thẩm phạt Hợp 1 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.
PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin